Ngỡ ngàng số nợ khổng lồ của Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bất chấp việc đã cải thiện đáng kể thành tích so với mùa giải gần nhất, Man United vẫn đang ôm một số nợ khổng lồ.

MU đang ôm một số nợ khổng lồ ở thời điểm hiện tại.
MU đang ôm một số nợ khổng lồ ở thời điểm hiện tại.

Man United đang có mùa giải tương đối ấn tượng với chức vô địch Carabao Cup, đồng thời ghi danh vào vòng tứ kết Europa League, bán kết FA Cup và đang có mặt trong top 3 Ngoại hạng Anh.

Bất chấp việc đã cải thiện đáng kể thành tích so với mùa giải gần nhất song theo thông báo mới nhất từ phía ban lãnh đạo, MU vẫn đang ôm một khoản nợ khổng lồ.

Theo đó, trong báo cáo tài chính Quý 2 trong năm tài khóa đã được công bố, doanh thu thương mại của Man United tăng 22% nhưng tổng doanh thu của đội bóng lại giảm 10%. Tổng nợ của đội bóng này tăng từ 477,1 triệu bảng lên 535,7 triệu bảng.

Điều này càng đáng báo động khi nhà Glazers gần như không thể chi trả số tiền rất lớn này và khoản nợ có thể được đẩy cho chủ nhân mới của đội bóng trong giai đoạn tới.

Thời gian qua, giới nhà giàu Qatar cùng tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe đang đàm phán với ban lãnh đạo MU để mua lại đội bóng này qua đó có những kế hoạch để tái thiết đội bóng và giúp quỷ đỏ trở lại thời hoàng kim.

Hiện tại, tỷ phú Phần Lan Thomas Zilliacus là gương mặt mới nhất gia nhập cuộc đua mua lại Man United. Ban đầu tỷ phú này đưa ra ý tưởng sẽ bỏ nửa số tiền để tiếp quản Quỷ đỏ. Còn nửa còn lại tỷ phú này kêu gọi người hâm mộ góp tiền nhưng không được ai đồng ý.

Chia sẻ với tờ The Sun, Thomas Zilliacus lại đưa ra ý định góp tiền cùng với 2 tỷ phú khác đang theo đuổi MU là Sheikh Jassim (Qatar) và Jim Ratcliffe (Anh).

Thomas Zilliacus thổ lộ: "Cuộc chiến tranh giành Man United không có lợi cho nhà đầu tư. Chỉ có nhà Glazer hưởng lợi từ việc ấy.

Tôi đã có liên hệ tới Sheikh Jassim và Jim Ratcliffe để cố gắng hợp lực với họ mua Man United. Hiện tôi vẫn chờ lời phản hồi từ 2 nhà đầu tư ấy.

Hiện tôi sở hữu đủ số vốn để độc lập tiếp quản Man United. Nhưng tôi không làm việc đó vì lòng tự trọng. Tôi tin việc 3 bên phối hợp sẽ giúp tạo ra thỏa thuận mua MU với số tiền hợp lý. 6 tỷ bảng mà nhà Glzazers yêu cầu là con số quá cao…”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.