Ngơ ngẩn ngắm muồng hoàng yến nở vàng rực giữa trời Hà Nội

Bên cạnh hoa phượng hồng, hoa bằng lăng tím thì vài năm lại đây, tại Hà Nội, màu vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời của những cây hoa muồng hoàng yến cũng thường làm nao lòng bước chân người qua lại.

Ngơ ngẩn ngắm muồng hoàng yến nở vàng rực giữa trời Hà Nội

Muồng hoàng yến hay còn gọi là muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng, hoa lồng đèn, mai dây... được trồng nhiều ở các tỉnh Nam miền Trung và miền Nam. Vài năm gần đây đã du nhập ra Hà Nội, tạo ra một nét đặc sắc mỗi khi hè về Muồng hoàng yến dễ trồng, mau lớn, tán lại rộng, hoa rất đẹp nên thích hợp làm cây xanh cảnh quan đô thị.

Hoa của muồng hoàng yến mang màu vàng rất tươi, nở dày phủ kín cây. Mỗi đọt hoa buông rủ thường từ 20-40cm Tại Hà Nội, muồng hoàng yến được trồng nhiều xung quanh hồ Tây. Cứ vào khoảng tháng 5 hàng năm, thi thoảng đi ven hồ lại chợt thấy cả một khoảnh trời vàng rực rỡ Muồng hoàng yến là quốc hoa của Thái Lan, tại đây nó được gọi là dok khuen; màu hoa vàng tượng trưng cho hoàng gia Thái.

Loại hoa này cũng là biểu trưng củabangKeral (Ấn Độ),được gọi làkanikkonna Chùm hoa vàng rực rỡ buông rủ, nổi bật trên tán lá xanh Cả góc đường ven hồ bỗng vàng rực rỡ giữa hè Thấy muồng hoàng yến nở vàng là biết đã giữa năm Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 1

Muồng hoàng yến hay còn gọi là muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng, hoa lồng đèn, mai dây... được trồng nhiều ở các tỉnh Nam miền Trung và miền Nam. Vài năm gần đây đã du nhập ra Hà Nội, tạo ra một nét đặc sắc mỗi khi hè về

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 2

Muồng hoàng yến dễ trồng, mau lớn, tán lại rộng, hoa rất đẹp nên thích hợp làm cây xanh cảnh quan đô thị. Hoa của muồng hoàng yến mang màu vàng rất tươi, nở dày phủ kín cây. Mỗi đọt hoa buông rủ thường từ 20-40cm

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 3

Tại Hà Nội, muồng hoàng yến được trồng nhiều xung quanh hồ Tây. Cứ vào khoảng tháng 5 hàng năm, thi thoảng đi ven hồ lại chợt thấy cả một khoảnh trời vàng rực rỡ

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 4

Muồng hoàng yến là quốc hoa của Thái Lan, tại đây nó được gọi là dok khuen; màu hoa vàng tượng trưng cho hoàng gia Thái. Loại hoa này cũng là biểu trưng củabangKeral (Ấn Độ),được gọi làkanikkonna

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 5

Chùm hoa vàng rực rỡ buông rủ, nổi bật trên tán lá xanh

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 6

Cả góc đường ven hồ bỗng vàng rực rỡ giữa hè

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 7

Thấy muồng hoàng yến nở vàng là biết đã giữa năm

Ngo ngan ngam muong hoang yen no vang ruc giua troi Ha Noi - Anh 8

Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.