Nghị sĩ Mỹ chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Zelensky

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James David Vance ngày 12/12/2023 cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Mỹ thật “đáng hổ thẹn”.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James David Vance
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James David Vance

Hôm 11/12/2023, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến Washington, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang đấu tranh để đảm bảo sự chấp thuận của Quốc hội đối với khoản viện trợ trị giá hàng tỷ USD mới được cam kết cho Kiev.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Laura Ingraham của Fox News hôm 12/12/2023, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James David Vance (bang Ohio) gọi động thái tìm kiếm thêm nguồn tài trợ của ông Zelensky là “hoàn toàn đáng hổ thẹn”.

“Tổng thống Ukraine đến Mỹ để ‘giảng bài’ cho người Mỹ từ bỏ cuộc chiến vì an ninh biên giới và thay vào đó cho phép cung cấp thêm tài chính cho Kiev.

Chuyến thăm của ông Zelensky sẽ kết thúc bằng một ‘tiến trình không xứng đáng’, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine sẽ yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt tài trợ thêm hoặc bị coi là ‘con rối’ của Nga”, nghị sĩ bang Ohio nói.

Sau khi đến Washington hôm 11/12/2023, nhà lãnh đạo Ukraine đã có bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Mỹ, cho rằng, sự chậm trễ và bê bối liên quan đến “những vấn đề chưa được giải quyết ở Đồi Capitol” đang truyền cảm hứng cho Điện Kremlin.

Tuần trước, một dự luật được cho là cung cấp hơn 110 tỷ USD cho an ninh nước ngoài, trong đó có hơn 60 tỷ USD cho Kiev, đã bị Thượng viện ngăn chặn.

Điều này xảy ra khi đảng Cộng hòa yêu cầu kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn ở biên giới phía nam nước Mỹ.

Theo văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày hôm nay (13/12) để thảo luận về “việc tiếp tục hợp tác quốc phòng” giữa hai nước và sự phối hợp nỗ lực của họ trong năm tới.

Tất cả điều này xảy ra trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài sáu tháng của Ukraine chống lại Nga đã không mang lại kết quả đáng kể nào.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ đầu tháng 6, quân đội Kiev đã mất hơn 125.000 quân nhân và 6.000 thiết bị hạng nặng.

Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin rằng, khi các nhà lãnh đạo Ukraine cầu xin thêm viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây, những người đủ điều kiện nhập ngũ đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12/12 nhắc lại rằng, Moscow mong muốn đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột Ukraine về mặt chính trị và ngoại giao, đồng thời lưu ý Nga “vẫn sẵn sàng đàm phán”.

Ông Peskov cũng không quên nhấn mạnh rằng, khả năng đạt được thỏa thuận đã bị Kiev phá vỡ.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh chính thức cấm mọi cuộc đàm phán với Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ