Kiev kêu gọi EU 'chơi công bằng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev đã đáp ứng các điều kiện tiên quyết để gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và kêu gọi Brussels “chơi công bằng” .

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Phát biểu trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo ngoại giao EU tại Brussels hôm 11/12, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói:

“Tất cả các khuyến nghị quan trọng của Ủy ban Venice đã được đưa vào luật pháp Ukraine (đề cập đến cơ quan cố vấn của EU có trọng tâm chính là luật hiến pháp).

Chúng tôi có thể nhảy, chúng tôi có thể khiêu vũ nếu điều đó được yêu cầu”.

Ông Kuleba đồng thời kêu gọi khối “chơi công bằng”: “Nếu chúng tôi được yêu cầu làm điều gì đó, và chúng tôi đã làm thì kết quả là điều đó phải được ghi nhận”.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, Kiev đã thực hiện đầy đủ tất cả các tiêu chí then chốt trong nỗ lực gia nhập khối, và kêu gọi các nước thành viên ghi nhận những nỗ lực của Ukraine.

Vào ngày 10/12, phát biểu với tờ báo Le Parisien của Pháp trước hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/12 tới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết:

“Các nhà lãnh đạo của khối sẽ thảo luận về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập, chứ không phải về việc gia nhập”.

Bà Von der Leyen nói thêm rằng, nếu các cuộc đàm phán tiến tới việc gia nhập thì quá trình cần thiết sẽ kéo dài.

Bà Von der Leyen ca ngợi Kiev đã thực hiện “những cải cách sâu sắc” trong những tháng gần đây, nói rằng, “việc gia nhập cuối cùng của họ sẽ đi theo hướng lịch sử”.

Bình luận mới nhất của bà được đưa ra một tháng sau khi Ủy ban châu Âu đề nghị khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine.

Tuy nhiên, tiếng nói cuối cùng thuộc về các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên hiện tại, với sự đồng ý nhất trí cần thiết để bắt đầu các cuộc đàm phán.

Theo khuyến nghị của cơ quan điều hành EU vào tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg đã cảnh báo không nên nhanh chóng đẩy nhanh nỗ lực trở thành thành viên của Ukraine trong khi để những ứng cử viên đầy hy vọng khác “đi trên làn đường nhanh”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đã công khai lập luận rằng, Kiev “chưa sẵn sàng” gia nhập EU.

Hãng truyền thông EUObserver đưa tin vào tháng 11/2023 rằng, một số quốc gia khác, bao gồm cả Pháp, không mong muốn sớm thấy Ukraine gia nhập EU.

Gần đây nhất trong tuần này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã nhắc lại quan điểm của đất nước mình trong một bài đăng trên Facebook, viết rằng, “phần lớn các chính trị gia châu Âu muốn đưa ra những quyết định quan trọng mà hoàn toàn không được chuẩn bị và thiếu thỏa thuận chiến lược về tương lai của châu Âu”.

Ông nhấn mạnh: “Budapest sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ áp lực nào… bất kể áp lực đó đến từ đâu, từ ai và đó là hình thức tống tiền hay lời hứa hẹn gì”.

Trong nhiều năm, chính phủ Ukraine coi việc gia nhập EU là một trong những ưu tiên của mình nhưng thực tế lại không đạt được nhiều tiến triển.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập khối vào tháng 2/2022, vài ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.