Giám đốc tình báo Nga tiết lộ tin sốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giám đốc tình báo Nga mới đây tiết lộ rằng, phương Tây muốn thay thế Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Giám đốc tình báo Nga Sergey Naryshkin
Giám đốc tình báo Nga Sergey Naryshkin

“Các quan chức phương Tây đang thảo luận về khả năng thay thế chiếc ghế quyền lực của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky”, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), Sergey Naryshkin, tiết lộ hôm 11/12.

Ông Naryshkin nêu ra nhiều lý do khiến Tổng thống Zelensky bị coi là người không được ưa chuộng, lý do quan trọng nhất là ông thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương Tây.

Theo người đứng đầu SVR, phương Tây tin rằng, Tổng thống Ukraine đã đi quá xa trong việc xây dựng hình ảnh một con diều hâu không khoan nhượng trong cuộc xung đột với Nga.

“Trong trường hợp cần phải ‘đóng băng’ các hành động thù địch, điều này có nghĩa là ông Zelensky không còn phù hợp trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào.

Theo các cơ quan tình báo Mỹ, với tình hình đang phát triển ở chiến trường Ukraine, nhu cầu ‘đóng băng xung đột’ có thể sẽ sớm xuất hiện”, người đứng đầu SVR nói tiếp.

Ông Naryshkin còn khẳng định rằng, người thay thế Tổng thống Ukraine đang được xem xét do ông chưa thực hiện được lời hứa đánh bại Nga trên chiến trường, tình trạng tham nhũng tràn lan ở Ukraine và sự thiếu tôn trọng của nhà lãnh đạo khi làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài.

Tổng thống Zelensky đã chính thức ra lệnh rằng, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow đều không thể thực hiện được chừng nào Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền.

Theo ông Naryshkin, các lựa chọn thay thế nhà lãnh đạo Kiev đã được thảo luận bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng NATO vào tháng 11/2023 tại Brussels.

Các lựa chọn tiềm năng được cho là bao gồm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, giám đốc tình báo quân sự Kirill Budanov, người đứng đầu văn phòng tổng thống Andrey Ermak, hoặc thậm chí là thị trưởng Kiev và cựu võ sĩ quyền anh Vitaly Klitschko.

Sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè của Kiev, Tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Aleksandr Syrsky hôm 10/12 cho biết, quân đội Nga liên tục “tiến hành các hoạt động tấn công trên toàn mặt trận”.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny tháng trước gọi tình hình ở tiền tuyến là “bế tắc”, thừa nhận không có hy vọng đột phá.

Những bình luận đó được cho là đã gây ra rạn nứt ngày càng tăng giữa vị tướng này và Tổng thống Ukraine.

Theo hãng tin Pravda, sự tin tưởng của người Ukraine đối với tướng Zaluzhny đã vượt qua sự tin tưởng của của người Ukraine đối với Tổng thống Zelensky vào năm ngoái, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy, vị tướng quân đội này sẽ đánh bại nhà lãnh đạo đương nhiệm trong một cuộc bầu cử tổng thống giả định.

Đầu năm nay, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ ý tưởng tổ chức bầu cử vào năm 2024, nói rằng, hoạt động đó là vô trách nhiệm vào thời điểm chiến tranh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ