Nghi án đâm chết người rồi treo cổ tự tử

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 22/1, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nghi giết người rồi treo cổ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, bà C.T.T.H. (SN 1982, trú phường Đống Đa, TP Pleiku) và con gái đang ăn cơm thì Ngô Văn Nam (SN 1975, trú xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đến nhà.

Tại đây, ông Nam đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với bà H. Thấy vậy, con gái bà H. hô hoán và trình báo Công an phường Đống Đa.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì nhà bà H, đã bị khoá cửa bên trong.

Đến lúc người dân và lực lượng chức năng vào được bên trong thì phát hiện bà H. với nhiều vết thương trên cơ thể. Còn ông Nam đang trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, 2 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.