Hai cháu bé đuối nước thương tâm ở Đắk Nông: Khởi tố vụ án “Giết người”

GD&TĐ - Liên quan đến vụ 2 cháu bé đuối nước thương tâm tại huyện Krông Nô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án về tội “Giết người” để tiến hành điều tra theo quy định.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé.
Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé.

Ngày 24/12, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người” xảy ra tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 cháu bé.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 cháu bé.

Theo đó, sáng ngày 10/12, vợ chồng anh Thào Seo T. (SN 1995) và vợ chồng anh Thào Seo S. (SN 2000, em ruột anh T., cùng trú tại thôn Phú Lợi xã Đăk Nang) đi làm rẫy nên để các cháu T.T.P.D. (3 tuổi, con anh T.) và cháu T.T.D. (3 tháng tuổi, con anh S.) ở nhà cho bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, mẹ của anh T. và S.) trông coi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh T. và anh S. đi làm về thì không thấy bà Sáng và hai cháu nhỏ nên tổ chức đi tìm. 

Đến khoảng 12h30 phút, ngày 11/12, trong lúc đi tìm một người dân tại thôn Phú Thịnh phát hiện thi thể hai cháu bé nổi trên hồ nước, thuộc thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang.

Ngay sau đó, người này đã thông báo cho mọi người biết và trình báo chính quyền địa phương. Được biết, địa điểm nơi phát hiện thi thể hai cháu bé cách nhà anh T. và S. khoảng 2 km.

Cơ quan điều tra đã tổ chức tìm bà Vừ Thị Sáng nhưng không tìm thấy.

Căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu đã thu thập, cơ quan chức năng xác định hai cháu bé chết tại khu vực hồ nước là không thể do các cháu tự gây ra, có sự tác động từ bên ngoài.

Do đó, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 BLHS. 

Trước đó, ngày 14/12/2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát đi thông báo truy tìm bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, trú tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bà Sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.