Nghi án con bắn cha ruột trọng thương rồi ôm bom tự sát với người tình

GD&TĐ - Sau khi bắn trọng thương cha ruột, Đức Anh mang theo hung khí bỏ trốn. Khi lượng chức năng đang truy bắt, người dân đã phát hiện đối tượng và người tình tử vong sau tiếng nổ lớn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trú tổ 2 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H.T.H (SN 1979).

Khi người dân đến xem thì phát hiện 2 người tử vong nên trình báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Tại đây, cơ quan công an xác định thi thể là bà H. và Đỗ Đức Anh (SN 1980, trú tổ 3, thị trấn Chư Ty). Đức Anh là đối tượng đang bị Công an huyện Đức Cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột vào chiều 22/1.

Được biết, bà H. sống độc thân, có mối quan hệ tình cảm với Đỗ Đức Anh khoảng hơn 1 năm nay.

Đỗ Đức Anh nghi ôm bom tự sát cùng với người tình sau khi bắn cha trọng thương.
Đỗ Đức Anh nghi ôm bom tự sát cùng với người tình sau khi bắn cha trọng thương.

Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 22/1, ông Đ.V.Đ (SN 1946, cha ruột Đỗ Đức Anh, trú huyện Đức Cơ) tổ chức lễ cúng rồi ăn nhậu.

Đến 17 giờ cùng ngày, giữa Đức Anh và em trai là Đ.V.T (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, ông Đ. can ngăn 2 con thì V.T bỏ sang nhà hàng xóm. Còn Đức Anh vào nhà lấy khẩu súng (loại bắn đạn chùm) rồi đi tìm em trai, nhưng không thấy.

Khi trở về nhà, thấy ông Đ. đứng trước cửa, trên tay cầm con dao đang nhìn về phía mình nên Đức Anh rút súng bắn. Hậu quả khiến ông Đ. bị trọng thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Đỗ Đức Anh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu, Đỗ Đức Anh đã có hai tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ", mới ra tù vào tháng 9/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ