Nghệ An: Gần 2,5 tỷ đồng khen thưởng học sinh và giáo viên xuất sắc năm 2017

GD&TĐ - Năm 2017, tỉnh Nghệ An quyết định trích ngân sách gần 2,5 tỷ đồng để khen thưởng cho học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An đón học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế 2017 trở về
Lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An đón học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế 2017 trở về

Việc khen thưởng được đưa ra tại các Quyết định 3690, 3691, 3692/QĐ.UBND; Quyết định 2755/26/6, 2516 ngày 13/6, 2913 ngày 30/6 về khen thưởng dành cho học sinh giỏi quốc tế, khu vực, học sinh giỏi quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017,

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định trích ngân sách 574.000.000 đồng để khen thưởng cho 1 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc đạt giải cao, bồi dưỡng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, Quốc tế - năm học 2016 – 2017.

Bao gồm khen thưởng cho tập thể Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; các cá nhân là em Nguyễn Cảnh Hoàng (Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế), Trần Hữu Bình Binh (Huy chương vàng Vật lý Olympic Vật lý Quốc tế), Phan Tuấn Linh và Hoàng Nghĩa Tuyến (Huy chương Bạc Vật lý và Huy chương Bạc Olympic Quốc tế) và các giáo viên Hồ Sỹ Hùng, Hồ Điện Biên, Trần Văn Nga, Nguyễn Tường Lân, Trần Thị Quỳnh Anh. Mức khen thưởng cho học sinh đạt huy Chương Vàng là 78.000.000 triệu, Huy chương Bạc: 65.000.000 triệu đồng. Mức khen thưởng của giáo viên tương đương với mức khen thưởng của học sinh và theo số lượng lượt học sinh đạt giải.

Trước đó, trong tháng 6, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có các quyết định khen thưởng dành cho học sinh Trần Hữu Bình Minh ( huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á) với mức khen thưởng 36.300.000 đồng và em Phan Hữu Linh (giải Khuyến khích Olympic Vật lý Châu Á) với mức khen thưởng 12.100 và em Trương Thị Khánh Huyền – Giải Nhất viết luận Olympic Tiếng Nga Quốc tế với mức thưởng 72.600 đồng. Các giáo viên bồi dưỡng cũng có mức khen thưởng tương tự.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trích 1.134.980.000 triệu đồng để khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, giải Nhất là 12.100.000 đồng/em/giáo viên, giải Nhì là 8.470.000 đồng/em/giáo viên, giải Ba là 6.050.000 đồng/em/giáo viên và giải Khuyến khích là 2.420.000 đồng/em/giáo viên.

Bên cạnh đó, khen thưởng cho 3 Giải nhất tại Kỳ thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật với mức thưởng 7.260.000 triệu đồng/em/giáo viên và 1 giải ba với mức thưởng 3.630.000 đồng/em/giáo viên.

Đối với 60 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT quốc gia, tỉnh cũng dành 624.000.000 đồng để khen thưởng, mức thưởng trung bình cho mỗi học sinh là 10.400.000 đồng.

Đây là năm thứ 8 Nghệ An thực hiện việc tuyên dương, việc làm này kịp thời động viên, khích lệ, và ghi nhận xứng đáng cho các giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trng năm học, cả về tinh thần và vật chất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.