Nghệ An đảm bảo chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tỉnh Nghệ An là một trong những thước đo đánh giá chất lượng dạy học. 

Giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) tư vấn cho học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài
Giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) tư vấn cho học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Cân nhắc cơ hội trúng tuyển cao nhất

Đã tham gia 2 lần thi thử đạt trên 24 điểm, em Trần Hà An (lớp 9A) – Trường THCS Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã chốt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, còn nguyện vọng 2 và 3 thì để trống. Lý giải cho điều này, em cho biết hầu hết các trường tốp đầu chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1 nên học sinh không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Sau này, nếu muốn thay đổi và bổ sung nguyện vọng, em vẫn có thể thực hiện khi đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 và đánh giá được bài làm thực tế của mình.

Trong lớp Hà An cũng có đến hơn 90% học sinh chọn Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Một số ít học sinh còn lại, chọn đăng ký vào Trường THPT Nghi Lộc 4. Cô giáo Hoàng Thị Phương – chủ nhiệm lớp cho biết, năm học trước, trong số các trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thì Trường THPT Nguyễn Duy Trinh có đầu vào cao nhất, điểm chuẩn là trên 18 điểm. Các trường còn lại dao động trong khoảng 15 – 17 điểm. Đây là một trong những tiêu chí để chúng tôi tư vấn, định hướng cho học sinh.

Cũng theo cô Phương, theo quy định học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng, nhưng trên thực tế, hầu hết trường THPT công lập đều chỉ tuyển nguyện vọng 1 để lấy chất lượng cũng như đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ có một số trường lấy nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 thì ở địa bàn xa xôi, miền núi, còn lại là các đơn vị ngoài công lập, Trung tâm GDNN-GDTX. Vì vậy, học sinh phải cân nhắc lựa chọn nguyện vọng 1 phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Tại Trường THCS Hà Huy Tập (thành phố Vinh), dù mấy ngày trước học sinh đã được cấp mật khẩu và đã được đăng ký thử nhưng trong sáng nay nhiều học sinh cho biết vẫn chưa “chốt” phương án lựa chọn. Tương tự, em Nguyễn Tùng Lâm – lớp 9C Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) cho biết sau 2 lần thi thử đạt trên 23 điểm đã đăng ký NV1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Hai trường THPT công lập còn lại trên địa bàn TP Vinh cũng không tuyển NV2. Các nguyện vọng còn lại của Tùng Lâm là vào các trường ngoài công lập.

dam-bao-chat-luong-tuyen-sinh-lop-10-nghe-an-2.jpg
Học sinh Trường THCS Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đăng ký thi vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Năm nay, toàn Trường THCS Hà Huy Tập có 8 lớp 9 với 335 học sinh, giảm hơn so với năm học trước. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mỗi năm có khoảng 80% học sinh trường chúng tôi sẽ thi đậu vào các trường công lập. Tỷ lệ này một mặt phản ánh chất lượng dạy học của nhà trường, mặt khác còn nhờ vào công tác tư vấn, định hướng, phân luồng cho học sinh theo các nguyện vọng phù hợp.

Những năm gần đây, Sở GD&ĐT Nghệ An cho phép thí sinh được thay đổi nguyện vọng sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Điều này giúp học sinh có thêm cơ hội điều chỉnh nguyện vọng phù hợp để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Tuy nhiên, theo nhiều cơ sở giáo dục, việc thay đổi nguyện vọng dẫn đến những biến động “đi – đến” ở các nhà trường, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh. Vì vậy, năm nay, Sở GD&ĐT Nghệ An đã rút ngắn thời gian được thay đổi nguyện vọng xuống còn 2 ngày, ngay sau kỳ thi vào lớp 10 hoàn thành, thay vì 5 ngày như năm trước.

Tạo động lực nâng chất lượng dạy học

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tỉnh Nghệ An được dự báo "hạ nhiệt" hơn các năm trước, khi số lượng học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh giảm gần 7.000 em (theo số liệu phổ cập), và số hồ sơ đăng ký dự thi giảm gần 5.000 em so với năm học trước.

Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) được phê duyệt chỉ tiêu 810 học sinh (lớp thi tuyển). Tuy nhiên, số hồ sơ thí sinh đăng ký vào hai trường này chỉ cao hơn so với chỉ tiêu khoảng 100 hồ sơ. Còn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), với chỉ tiêu tương tự như thí sinh đăng ký dự thi lại tăng đột biến với hơn 1.500 em, tỷ lệ trúng tuyển vào trường chỉ khoảng hơn 50%.

Theo hiệu trưởng các trường ở TP Vinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn dự báo hạ nhiệt hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, đã là kỳ thi, điểm trúng tuyển lấy từ trên xuống dưới đến khi đủ chỉ tiêu nên chắc chắc vẫn có sự cạnh tranh lớn. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan để đảm bảo chất lượng.

sn104301.jpg
Thí sinh Nghệ An dự thi vào lớp 10 THPT năm 2024. Ảnh: Hồ Lài

Qua thống kê, năm nay, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến vào các trường THPT đều cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, tất cả trường công lập Nghệ An đều thực hiện phương thức thi tuyển vào lớp 10.

Tại huyện Hưng Nguyên, các trường THPT công lập đều có tỷ lệ trúng tuyển trên 70%, còn huyện Thanh Chương là trên 83%. Tại huyện Nam Đàn, trường có tỷ lệ trúng tuyển cao nhất là THPT Kim Liên khi có 512 hồ sơ/495 chỉ tiêu. Trong khi đó, ở THPT Nam Đàn 2 có 420 hồ sơ/400 chỉ tiêu và Trường THPT Nam Đàn 1 là 672 hồ sơ/585 chỉ tiêu.

Dù tỷ lệ trúng tuyển một số trường từ 95 – 99%, nhưng ông Dương Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên (huyện Nam Đàn) cho rằng, việc trải qua một kỳ thi nghiêm ngặt để vào lớp 10 sẽ thúc đẩy phong trào dạy học ở các trường THCS. Đồng thời tránh tâm lý thả nổi việc học đối với học sinh. Nhờ đó chất lượng đầu vào nói chung sẽ được nâng lên, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ lệ trúng tuyển.

Trong khi đó, đối với các trường ngoài công lập và trung tâm GDNN - GDTX hoặc các trung tâm GDTX, phương thức tuyển sinh là xét tuyển kết quả học tập THCS hoặc xét nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 điểm thi vào lớp 10. Những năm trước, nhiều Trung tâm GDTX không tuyển đủ chỉ tiêu, nhưng gần đây, năng lực đào tạo, nhận thức học sinh cũng như công tác phân luồng có hiệu quả, thì một số đơn vị thậm chí số hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu.

Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Anh Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó giám đốc cho biết, năm nay, đơn vị được giao chỉ tiêu tuyển sinh 5 lớp 10 với 225 học sinh. Điều đặc biệt, nhiều thí sinh chủ động đăng ký nguyện vọng 1 để trúng tuyển sớm. Tuy nhiên, chủ trương của nhà trường là chỉ tuyển 80% nguyện vọng 1. Còn lại lấy NV2, NV3 từ kết quả thi tuyển sinh lớp 10 để nâng chất lượng đầu vào. Mặc dù đầu vào của Trung tâm không bằng các trường THPT trên địa bàn, tuy nhiên với nỗ lực, quyết tâm dạy và học, tăng cường kỷ cương nề nếp, chất lượng học sinh sau 3 năm chuyển biến tích cực.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 3-4/6 gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Sau khi hoàn thành kỳ thi, thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng trong 2 ngày 5-6/6, thời gian kết thúc nộp đơn đổi nguyện vọng vào 17 giờ ngày 6/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ