Nghệ An: 32 đội bóng đá, bóng chuyền tranh tài hội thao ngành giáo dục

GD&TĐ - Chiều 13/11, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã diễn ra lễ khai mạc hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An lần thứ 8.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 32 đội tham gia Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An lần thứ 8
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 32 đội tham gia Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An lần thứ 8

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Trước đó, qua hội thao ở cấp cụm, đã tuyển chọn được các vận động viên xuất sắc tham gia Vòng chung kết.

Cụ thể, có 32 đội thi với khoảng 500 vận động viên và săn sóc viên, đại diện cho 53.000 cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn tỉnh tham dự thi đấu 3 môn: bóng đá nam, bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ.

Nghệ An: 32 đội bóng đá, bóng chuyền tranh tài hội thao ngành giáo dục  ảnh 1

Đây là hội thao truyền thống ngành giáo dục thiết thực động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị trường học.

Mục đích nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường thể chất cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Góp phần nêu gương và động viên học sinh tích cực rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn hóa - thể thao lành mạnh trong các nhà trường. Đồng thời tạo điều kiện cho thầy cô giáo gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần trong các đơn vị, nhà trường.

Trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội thi đấu
Trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội thi đấu

Phát biểu khai mạc Hội thao, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Hội đồng trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, đúng luật để góp phần vào sự thành công của Hội thao.

Nghệ An: 32 đội bóng đá, bóng chuyền tranh tài hội thao ngành giáo dục  ảnh 3

Ông Thái Văn Thành cũng đề nghị, sau Hội thao, các cơ quan, trường học tiếp tục đẩy mạnh hơn phong trào văn hoá - thể thao, không ngừng củng cố, mở rộng các loại hình câu lạc bộ. Đồng thời có sự đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa thể thao, mua sắm trang thiết bị để thúc đẩy phong trào TDTT phát triển hơn nữa.

Vòng chung kết hội thao diễn ra từ ngày 13 - 15/11. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu tại địa điểm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…