Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Thái Nguyên, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 14 tỉnh.

Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc năm 2022 (Ảnh: Thainguyen.gov.vn).
Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc năm 2022 (Ảnh: Thainguyen.gov.vn).

Ngày 28/9, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác tổ chức, kế hoạch và chương trình Ngày hội.

Dự Họp báo có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh tham gia ngày hội.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Ngày hội diễn ra từ 6/10 đến 8/10 tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Dao 14 tỉnh. Điều kiện tổ chức ngày hội đã và đang được Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo. Các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ ngày hội đều được chọn lọc đặc trưng từ nền văn hóa đa dạng của dân tộc Dao trên toàn quốc.

Ngày hội có nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, ẩm thực truyền thống địa phương. Tổ chức trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, thi đấu các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian.

Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm ưu tiên, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Thái Nguyên, nét văn hóa đặc trưng của các địa phương tham gia ngày hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên khẳng định,Thái Nguyên đặc biệt quan tâm tới việc gìn giữ và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Toàn tỉnh có gần 30.000 đồng bào dân tộc Dao sinh sống, về số lượng dân cư, dân tộc Dao đứng thứ 6/51 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, phân bổ tại tất cả 9/9 huyện, thành.

Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên rất đa dạng, phong phú, thông qua các chương trình, mô hình phong phú, sáng tạo nhiều nền văn hóa truyền thống đã và đang được gìn giữ và phát huy hiệu quả. Việc được đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II là niềm vinh dự của Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ