Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 21/9, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Phiên họp thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng.

Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên.
Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên.

Phiên họp do bà Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo từ khi thành lập đến nay.

Thời gian qua, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, cơ quan chức năng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Ban chỉ đạo đã chủ động nắm bắt, chỉ đạo các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt và đồng bộ hơn, khẳng định quyết tâm, kiên trì của Thái Nguyên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo; Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại Phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công; có ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ án phức tạp; việc xác minh thông tin, phản ánh về các hành vi tiêu cực tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm thì sẽ giao cho cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, đặc biệt chú trọng những vụ việc liên quan đến lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công hiện đang được Trung ương và dư luận quan tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ