Ngày cuối cách ly xã hội, người dân Cần Thơ "vô tư" tụ tập

Ngày cuối cách ly xã hội, người dân Cần Thơ "vô tư" tụ tập

Trong 15 ngày cách ly xã hội tại Cần Thơ, các cửa hàng, quán ăn, karaoke… trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm túc việc hạn chế tiếp xúc, giãn cách xã hội, không tập trung đông người.

Ngày cuối cách ly xã hội, người dân Cần Thơ "vô tư" tụ tập ảnh 1
Đường phố ở Cần Thơ vắng vẻ.

Theo ghi nhận thực tế, đến ngày 15/4 việc chấp hành chủ trương cách ly xã hội ở TP Cần Thơ được thực hiện nghiêm túc. Nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn lớn trên địa bàn vẫn còn đóng cửa. Nhiều nơi treo bảng phục vụ đồ ăn, thức uống mang về chứ không phục vụ khách ngồi tại chỗ.

Ngày cuối cách ly xã hội, người dân Cần Thơ "vô tư" tụ tập ảnh 2
Nhiều hàng quán vẫn còn đóng cửa.

Chị Quỳnh Hoa, chủ cửa hàng ăn uống chia sẻ, kể từ lúc cách ly xã hội đến nay, tình hình kinh doanh tại cửa hàng giảm sút, lượng khách hàng giảm hơn 2/3. Chị phải cắt giảm toàn bộ nhân viên phục vụ, chỉ còn nhân viên bếp. Mọi thứ chuyển sang kinh doanh online, shipper. Đến hôm nay, chị vẫn chưa dám tuyển lại nhân viên để kinh doanh, vẫn chờ thông tin từ cơ quan địa phương.

Ngày cuối cách ly xã hội, người dân Cần Thơ "vô tư" tụ tập ảnh 3
Khu vực bờ hồ vẫn còn người tụ tập câu cá.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, có một vài nơi công cộng ở TP Cần Thơ người dân bắt đầu lơ là với chủ trương cách ly xã hội.

Nhiều người vẫn lơ là, chủ quan, tụ tập ra khu vực công viên, bờ hồ, tụ tập ăn uống… Mặc dù là ngày thứ 15 hạn chế xã hội nhưng những người dân thản nhiên câu cá, tụ tập.

Ngày cuối cách ly xã hội, người dân Cần Thơ "vô tư" tụ tập ảnh 4
Người dân vẫn còn tụ tập ngoài bờ hồ.
Ngày cuối cách ly xã hội, người dân Cần Thơ "vô tư" tụ tập ảnh 5
Người lớn, trẻ nhỏ ra ngoài khu vực công viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ