Ngành Giáo dục thi đua lập thành tích chào mừng thành phố Từ Sơn

GD&TĐ - Ngành Giáo dục thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã và đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 -2022, đặc biệt, thi đua lập thành tích chào mừng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố từ 1/11/2021.

Học sinh trường Tiểu học Đình Bảng 2 thực hiện 5K phòng dịch.
Học sinh trường Tiểu học Đình Bảng 2 thực hiện 5K phòng dịch.

Chăm lo sự nghiệp giáo dục

Chia sẻ với Báo GD&TĐ ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn cho biết, năm học 2020-2021 vừa qua là năm học có nhiều khó khăn với toàn ngành. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, Thị ủy, UBND thị xã cùng với sự quyết tâm của đội ngũ thầy và trò, ngành giáo dục thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

“Quy mô trường, lớp các cấp học phát triển hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kỉ cương nề nếp được giữ vững, các phong trào thi đua được duy trì, chất lượng giáo dục đại trà ổn định, vững chắc và ngày càng thực chất.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có tiến bộ, học sinh và giáo viên dạy giỏi có vị trí cao trong tỉnh Bắc Ninh...", ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày một tăng cường, việc áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học được phát huy đạt hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu, chất lượng được nâng lên. Hiện tại toàn ngành có tỷ lệ chuẩn hóa giáo viên đạt 100% (trong đó trên chuẩn đạt 92,3%).

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn chia sẻ với Báo GD&TĐ.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn chia sẻ với Báo GD&TĐ.

Năm học 2021 -2022, được dự báo tiếp tục là năm học có nhiều khó khăn thách thức bởi dịch Covid-19 xảy ra và diễn biến khó lường. Vì vậy, ngành Giáo dục thị xã Từ Sơn đã chủ động đề ra những giải pháp để tổ chức, ứng phó với tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo mục tiêu kép "vừa dạy và học, vừa phòng chống dịch Covid-19”.

Phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn tham mưu với Ban chỉ đạo cấp thị xã ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng các phương án, kịch bản đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong đó, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục với các cấp độ, tình huống khác nhau, sẵn sàng chủ động chuyển trạng thái theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 (phương án phòng dịch, chuẩn bị về học liệu, kỹ năng cho giáo viên, học sinh; chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật và huy động sự phối hợp của gia đình học sinh...).

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng thích ứng với dạy học trực tuyến. Sử dụng hiệu quả cao nhất thời gian dạy học trực tiếp khi dịch bệnh Covid-19 chưa phức tạp với phương châm: Dạy chắc, học chắc và đảm bảo tiến độ chương trình.

Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn cho biết thêm, nhiệm vụ trước mắt là tổ chức đảm bảo song hành mục tiêu: An toàn trường học; hiệu quả thực hiện chương trình hiện hành và chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp một, lớp 2 và lớp 6.

Thi đua lập thành tích

Năm học 2021-2022, với nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm kế hoạch và chất lượng giáo dục. Phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn đã chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, ngành Giáo dục thị xã Từ Sơn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thị xã trở thành thành phố từ 1/11/2021.

Cô và trò Trường Tiểu học Đình Bảng 2 trong một tiết học.
Cô và trò Trường Tiểu học Đình Bảng 2 trong một tiết học.

Đến nay, toàn ngành giáo dục Từ Sơn hiện có 1054 phòng học kiên cố đạt tỷ lệ 100% đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. 100% số trường đạt chuẩn quốc gia trong đó có 46,2% trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt và vượt chỉ tiêu đại hội.

Có mặt tại trường Tiểu học Đình Bảng 2, cô Nguyễn Thị Du - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, cùng với công tác dạy và học nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thi đua lập thành tích  chào mừng thị xã trở thành thành phố Từ Sơn từ 1/11.

Cô Du cũng cho biết, Nhà trường tuyên truyền đến 100% cán bộ, nhân viên, giáo viên và phụ huynh học sinh nhà trường. Đồng thời, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền chào mừng thị xã trở thành thành phố Từ Sơn từ 1/11.

Bên cạnh đó, trường Tiểu học Đình Bảng số 2 phát động thi đua “dạy tốt, học tốt”, thầy cô tham gia hội giảng chào mừng Từ Sơn lên thành phố. Trong các bài giảng lồng ghép tuyên truyền giáo dục truyền thống của thị xã Từ Sơn. Đặc biệt, Công đoàn trường cũng tham gia cuộc thi "sau giờ thứ 8" của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh với tiết mục chào mừng Từ Sơn trở thành thành phố.

Tuyên truyền chào mừng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố từ 1/11/2021.
Tuyên truyền chào mừng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố từ 1/11/2021.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đình Bảng 2 cũng cho biết, hiện 100% học sinh Nhà trường đến học trực tiếp và chia theo 2 ca. Các lớp: 1, 2, 5 học sáng còn lại học chiều nhằm đảm bảo giãn cách phòng dịch Covid-19. Trường Tiểu học Đình Bảng số 2 cũng tranh thủ thời gian "vàng" dạy và học đảm bảo đúng chương trình kế hoạch năm học 2021 -2022.

Đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới, trường Tiểu học Đình Bảng 2 bắt nhịp triển khai thuận lợi trong đó có sách giáo khoa lớp 2.

"Năm học 2020 -2021, trường Tiểu học Đình Bảng 2 vinh dự đón nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT về Chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, năm học 2021 -2022 ngay dịp hè các cô giáo đã được tập huấn, sinh hoạt chuyên môn để thống nhất các phương pháp giảng dạy, nắm vững chương trình giáo dục phổ thông. Đến nay việc dạy và học diễn ra đảm bảo tốt chất lượng...", cô Du chia sẻ.

Đại diện Phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn cho biết, bên cạnh đẩy mạnh thi đua trong hoạt động chuyên môn, toàn ngành cũng phát động các đơn vị, trường học tích cực thi đua chào mừng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố từ 1/11. Đồng thời, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 ở các cơ quan quản lý giáo dục và trường học với không khí trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, ý nghĩa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ