Bắc Ninh: Hội nghị triển khai tổ chức lễ công bố Nghị quyết thành lập Tp Từ Sơn

GD&TĐ - Sáng 18/10, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo và công bố Nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn (Lễ kỷ niệm). 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu kết luận Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu kết luận Hội nghị.

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các ông: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; Ngô Văn Liên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình triển khai một số hoạt động và thông qua thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo và Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn; lễ dâng hương tại 3 điểm là Đền Đô, Khu Di tích gốc tại khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng) và Khu Lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo (thị xã Từ Sơn); xây dựng phim tài liệu “Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và dấu ấn phát triển thành phố Từ Sơn”; trưng bày tài liệu, kỷ vật giới thiệu về đồng chí Lê Quang Đạo; công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch tại Lễ kỷ niệm.

Dự kiến Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 31/10/2021 tại thị xã Từ Sơn.

Trên cơ sở các ý kiến đại biểu đóng góp tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung đề nghị các ngành thành viên bám sát phân công nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai. 

Bí thư Thị ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Thị ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; chuẩn bị các điều kiện hậu cần, phương án đón tiếp đại biểu; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, triển khai phân luồng giao thông, nhất là bố trí lực lượng y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Qua đó, tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa và an toàn, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Ninh đối với những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh. Nhất là tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân khi đón nhận thị xã Từ Sơn trở thành thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.