Ngành Giáo dục Phú Thọ dâng hương báo công các Vua Hùng

GD&TĐ - Ngày 1/10, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức lễ báo công với các Vua Hùng về kết quả năm học 2022 - 2023.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ dâng hương báo công các Vua Hùng.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ dâng hương báo công các Vua Hùng.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ đã kính cáo với anh linh các Vua Hùng về kết quả năm học 2022 - 2023.

Theo đó, trong năm học, sự nghiệp GD&ĐT của Phú Thọ tiếp tục có bước phát triển vững chắc về quy mô, chất lượng và hiệu quả.

Quy mô trường, lớp được sắp xếp hợp lý. Toàn tỉnh có 797 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 91,12% (tăng 7 trường so với năm học trước).

Chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, Phú Thọ là một trong 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất toàn quốc (xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố; ba năm liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước). Phú Thọ có 542 bài thi đạt điểm 10 (cao hơn năm 2022 là 218 điểm 10).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2023 tỉnh Phú Thọ đạt 56 giải (trong đó có ba giải Nhất).

Đặc biệt, Phú Thọ có một học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu, một học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương và một học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.

Đây là năm học thứ 5 liên tiếp Phú Thọ có học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực, cũng là năm có kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh tham gia các kỳ giao lưu qua Internet (tham gia giải Toán, tiếng Anh, Trạng Nguyên Tiếng Việt), Phú Thọ đứng trong tốp đầu toàn quốc, có trên 800 lượt học sinh đạt giải cấp quốc gia...

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ báo công với các Vua Hùng về kết quả năm học 2022-2023.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ báo công với các Vua Hùng về kết quả năm học 2022-2023.

Năm 2022, Sở GD&ĐT được UBND tỉnh Phú Thọ xếp thứ 2/20 sở, ban, ngành về chỉ số cải cách hành chính; được đánh giá là một trong năm sở, ngành xếp loại xuất sắc trong đánh giá xếp loại các đơn vị.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ.

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng. Hội khuyến học luôn đồng hành với ngành Giáo dục để tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho giáo viên giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có thành tích cao và học sinh nghèo vượt khó.

Trước anh linh Tổ tiên, đại diện Ngành Giáo dục Phú Thọ hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế của GD&ĐT Phú Thọ trong khu vực và cả nước. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, duy trì và nâng cao chất lượng mũi nhọn.

Phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ