Công điện ghi rõ: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng 18/8/2025, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ Bắc - 109,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Dự báo, ngày 19/8/2025, áp thấp nhiệt đới sẽ ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc - 107,7 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 6, giật cấp 8. cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3. Áp thấp gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ gây ngập úng và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều địa phương.
Để chủ động ứng phó với mưa lũ trong bối cảnh miền Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc từ Đà Nẵng trở ra khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp triển khai các biện pháp ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.
Thứ hai, thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai xảy ra với học sinh.
Thứ ba, lên phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn tránh hư hại. Rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường, lớp học trên địa bàn, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng... Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khai giảng năm học 2025 – 2026.
Thứ tư, liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.