Ngành GD Nghệ An đặc biệt cảnh giác ‘lũ chồng lũ’ hậu bão Bualoi

GD&TĐ - Các trường học tại Nghệ An đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học vào thứ 2 (ngày 29/9) và thực hiện các phương án phòng chống bão lũ.

Mưa lớn gây sạt lở, giao thông chia cắt cục bộ tại xã Thông Thụ, Nghệ An. Ảnh: CTV
Mưa lớn gây sạt lở, giao thông chia cắt cục bộ tại xã Thông Thụ, Nghệ An. Ảnh: CTV

Chiều 28/9, Sở GD&ĐT Nghệ An ra văn bản khẩn về việc chủ động ứng phó với bão Bualoi, nguy cơ mưa lớn, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), Sở quyết định cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ 2) để đảm bảo an toàn. Các nhà trường cần thông báo kịp thời cho phụ huynh, học sinh được biết. Từ thứ 3 (ngày 30/9) các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Trường THCS Hưng Bình (phường Thành Vinh, Nghệ An) đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ 2. Cán bộ giáo viên nhà trường cũng kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn.

truong-hoc-vung-lu-chong-lu-11.jpg
Trường Mầm non Châu Thắng (xã Châu Tiến, Nghệ An) nhiều lần bị ảnh hưởng do mưa lũ, lần gần nhất là ngay trước thềm năm học mới 2025-2026. Ảnh: Hồ Lài

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, đảm bảo an toàn cho học sinh, Trường Tiểu học Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An) đã thông báo nghỉ dạy học ngày 29/9 và sẽ bố trí lịch dạy học bù vào thời điểm thích hợp. Đóng ở vùng ven biển, nên nhà trường huy động cán bộ giáo viên kiểm tra, gia cố, chằng níu cửa sổ, cửa phòng học và các phòng chức năng khác để phòng chống bão.

Trong khi đó, tại nhiều xã vùng cao Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất. Xã biên giới Thông Thụ bị sạt lở đất gây cản trở giao thông ở tuyến quốc lộ 48 và quốc lộ 16. Một số nhà dân tại xã Thông Thụ cũng bị sạt lở đất đá tràn vào nhà buộc phải di dời khẩn cấp. Đây cũng là xã từng chịu thiệt hại nặng, sạt lở, ngập nhà dân do mưa lũ cách đây khoảng 1 tháng.

Trước tình hình trên, các trường học trên địa bàn xã Thông Thụ đã chủ động bằng nhiều cách thông báo cho phụ huynh, học sinh nghỉ học, không đến trường vào ngày thứ 2 (29/9) để đảm bảo an toàn.

phong-chong-bao-lu-3.jpg
Sạt lở đất tại xã Thông Thụ, Nghệ An. Ảnh: CTV

Trường Phổ thông DTBT THCS Thông Thụ có hơn 200 học sinh thuộc diện bán trú, ở các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới. Nhà trường nhắc nhở các trong thời gian nghỉ học không tự ý ra ngoài đến nơi nguy hiểm, không đi câu cá, nhặt củi gỗ ở các khe suối… tránh xảy ra tai nạn, thương tích.

Tại xã Tương Dương, là địa bàn ở chân thủy điện Bản Vẽ, nguy cơ xảy ra ngập lụt nếu mưa lớn liên tục, thủy điện xả lũ. Các trường học đã di dời tài sản, hồ sơ, máy móc, thiết bị quan trọng đến khu vực cao, an toàn. Một số trường ở địa điểm cao ráo cũng sẵn sàng các điều kiện đón người dân đến sơ tán trong trường hợp cần thiết.

Chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do mưa bão

Trong văn bản khẩn gửi UBND các xã, phường, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị địa phương chỉ đạo trường học trên địa bàn quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Bualoi. Đồng thời, lên phương án sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

phong-chong-bao-lu-2.jpg
Công an xã Nghĩa Thọ (Nghệ An) lập chốt tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt, cảnh báo học sinh không đến nơi nguy hiểm trong thời tiết mưa bão. Ảnh: CTV

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức trực 24/24 giờ tại các cơ quan đơn vị trường học. Tập trung rà soát kỹ các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, các khu vực hạ lưu thủy điện, vùng ven biển để chủ động xây dựng các phương án xử lý kịp thời.

Các nhà trường cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Không để bị động, bất ngờ trong ứng phó, nhất là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Chủ động di dời kịp thời các máy móc, trang thiết bị dạy học đến nơi an toàn, nhất là các đơn vị trường học từng chịu thiệt hại do bão Wipha và Kajiki trước đó để hạn chế tối đa thiệt hại nếu xảy ra “lũ chồng lũ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Bạch Đăng Khoa chia sẻ với Báo GD&TĐ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Giữ lửa đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Đổi mới quản lý, phát triển giáo dục mũi nhọn, đến việc quan tâm từng ngôi trường vùng khó... - ông Bạch Đăng Khoa đều để lại những dấu ấn sâu sắc.