Ngành dầu khí Mỹ đối diện thảm họa trị giá 280 tỷ USD

GD&TĐ - Đằng sau thành tích lịch sử của Mỹ về sản xuất và xuất khẩu dầu khí, cũng ẩn chứa những thách thức ấn tượng không kém.

Ngành dầu khí Mỹ đối diện thảm họa trị giá 280 tỷ USD

Sau hơn 150 năm sản xuất dầu khí ở Hoa Kỳ, hàng triệu giếng khai thác ngừng hoạt động vẫn nằm rải rác trên khắp đất nước.

Mặc dù không còn dầu hay khí đốt để bơm ra ngoài, nhưng các lỗ trên lớp vỏ vẫn hoạt động mạnh.

Như trang Oilprice viết, thật không may, thứ mà nước Mỹ đang đối diện lại là một "hộp độc tố Pandora" thực sự, gây ra mối đe dọa lớn đến hạnh phúc của người dân địa phương và môi trường.

Đặc biệt, điều này đã trở thành một vấn đề lớn ở Texas, nơi có lưu vực Permian - trung tâm của cuộc cách mạng đá phiến ở Mỹ đồng thời là mỏ dầu lớn nhất quốc gia. Hàng tỷ gallon nước thải đã được bơm vào các hồ chứa dưới lòng đất và nhiều khả năng góp phần gây ra vấn đề các giếng bị tắc trước đây đang bắt đầu hoạt động trở lại.

Nhiều giếng trong số này (gọi là giếng zombie), được phân loại là "tài sản mồ côi", có nghĩa không còn chủ sở hữu chính thức, do vậy việc xử lý chúng đã trở thành trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ.

Mặc dù Mỹ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giải quyết vấn đề "giếng mồ côi" đang lan rộng, đặc biệt là nhờ dự luật cơ sở hạ tầng được lưỡng đảng thông qua gần đây để phân bổ 4,7 tỷ USD cho mục đích này, nhưng vẫn còn nhiều thứ cần giải quyết, điều mà Washington không thể bỏ qua được nữa.

anh-chup-man-hinh-2022-03-25-luc-13-24-04.png
Mỹ cần số tiền khổng lồ để niêm phong các giếng dầu đã ngừng hoạt động đúng cách.

Theo một báo cáo năm 2023 của Cơ quan giám sát môi trường Carbon Tracker, trong khi các công ty tư nhân và nhà nước đã nỗ lực theo thời gian để bịt kín các giếng cũ đúng cách nhằm ngăn chúng rò rỉ khí và hóa chất độc hại, thì khoảng 2,6 triệu giếng vẫn chưa được niêm phong, và đây chỉ là những đối tượng được biết đến.

Báo cáo cho biết thời gian qua có thêm 1,2 triệu giếng chưa đăng ký trên toàn quốc, các chuyên gia dự đoán rằng việc xử lý 2,6 triệu giếng trên bản đồ thảm họa sẽ tiêu tốn tới 280 tỷ USD.

Điều này nghĩa là dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 4,7 tỷ USD của lưỡng đảng sẽ có ít tác động đến ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ và thảm họa sẽ vẫn đe dọa nước Mỹ trong nhiều năm tới.

"Phép màu" dầu đá phiến của Mỹ đã kết thúc.
Theo OilPrice

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

GD&TĐ - Sáng 17/4, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Thái Bình phối hợp Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, theo phương thức đối tác công tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Đường cao tốc Nam Định - Thái Bình làm chủ đầu tư.

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.