Nga tuyên bố hạ gục một loạt máy bay Ukraine ở gần Đảo Rắn

GD&TĐ - Hôm qua (7/5), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho biết máy bay Nga đã bắn rơi một loạt máy bay của Ukraine ở gần Đảo Rắn.

Chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine.
Chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine.

Theo ông Konashenkov, 1 máy bay ném bom Su-24 của Ukraine, 1 máy bay chiến đấu Su-27, 3 trực thăng Mi-8 cùng lính dù và 2 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar-TB2 đã bị bắn rơi giữa không trung gần đảo Rắn. Tàu tấn công bọc thép Stanislav của Ukraine cũng bị phá hủy.

Ông cho biết các Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Lực lượng Mặt đất Nga đã tấn công 276 mục tiêu thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine trong 24 giờ qua trong chiến dịch đặc biệt. Theo ông Konashenkov, Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 31 chỉ hủy và 245 cứ điểm của các khu vực tập trung nhân lực và khí tài chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine trong 24 giờ qua.

Theo Bộ Quốc phòng, kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, 154 máy bay, 115 trực thăng, 764 máy bay không người lái, 296 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.902 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 333 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.378 súng pháo dã chiến và súng cối cùng 2.728 xe cơ giới quân sự đặc biệt đã bị phá hủy.

Bayraktar TB2 là máy bay không người lái tấn công do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất với khả năng hoạt động trong phạm vi 150km, tốc độ hoạt động 130km/h và trọng tải 50kg. Nó được trang bị hệ thống cất cánh và hạ cánh tự động.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ