Nga tung video dội tên lửa Kalibr, cáo buộc Ukraine triển khai khí tài ở trường học

GD&TĐ - Thủy thủ đoàn của một tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã phóng 2 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ video về hoạt động này.

Nga phóng tên lửa Kalibr
Nga phóng tên lửa Kalibr

Tên lửa hành trình 3M-14 hoặc SS-N-30A, thường được gọi là Kalibr có thể được bắn từ tàu chiến và tàu ngầm để tấn công các mục tiêu trên bộ.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, hôm qua (4/5), Nga đã phá hủy 6 trạm biến áp điện gần các ga đường sắt mà lực lượng Ukraine đang sử dụng để giao vũ khí và đạn dược do Mỹ cùng các nước châu Âu cung cấp.

Ông Konashenkov cho biết kể từ khi hoạt động quân sự Nga bắt đầu tại Ukraine, lực lượng Nga đã phá hủy 146 máy bay, 112 máy bay trực thăng, 712 UAV, 287 hệ thống phòng không, 2.817 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác cũng như 323 hệ thống tên lửa phóng loạt.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc trung tâm chỉ huy quốc phòng Nga Mikhail Mizinsev cho biết quân đội Ukraine đã triển khai khí tài quân sự tới các sân trường ở thành phố Kramatorsk, đồng thời trang bị một kho đạn ở đó.

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.