Nga tập kích 3 tháng, phòng không Ukraine bắn hạ 420 tên lửa, 430 UAV

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo giới chức Kiev, tính từ đầu tháng 9 đến nay, đã có 420 tên lửa, 430 UAV cảm tử (Kamikaze) của Nga bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Phát ngôn viên của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine Yurii Ihnat
Phát ngôn viên của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine Yurii Ihnat

Theo hãng Ukrinform đưa tin, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine Yurii Ihnat hôm 30/12 công bố, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 420 tên lửa và 430 máy bay không người lái kamikaze kể từ tháng 9 đến nay.

Các tên lửa Nga bị bắn hạ gồm đủ các loại, cả tên lửa hành trình lẫn tên lửa đạn đạo, được phóng từ nhiều phương tiện khác nhau như: Tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến Kalibr, tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất Iskander, tên lửa hành trình phóng từ trên không như Kh-22, Kh-31P, Kh-59, Kh-555, Kh-101.

Ngoài ra còn có một số lượng không nhỏ các tên lửa phòng không S-300 được sử dụng để tấn công mặt đất và một số lượng rất lớn các rocket có điều khiển Tornado, BM-30 Smerch…

Theo ông Yurii Ihnat, mọi người đều lấy ngày 10 tháng 10, kể từ cuộc tấn công tên lửa lớn đầu tiên của Nga vào Ukraine, là ngày bắt đầu đếm ngược các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, nhưng thực tế, Moscow đã tấn công nhà máy nhiệt điện Kharkiv (Kharkov) vào ngày 11/9.

Người phát ngôn của Không quân Ukraine nhấn mạnh, vào thời điểm đầu tháng 9, Nga đã bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này và kể từ đó, lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ khoảng hơn 420 tên lửa và 430 máy bay không người lái kamikaze.

Ông Yurii Ihnat cũng lưu ý rằng, mặc dù đã sử dụng một số lượng tên lửa đáng kể, nhưng Nga vẫn còn một số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình, đã được tái triển khai sâu trong lãnh thổ của mình, sau vụ nổ tại căn cứ không quân Engels.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear-H và Tu-160 Blackjack đã được di dời đến các sân bay khác có thể tiếp nhận loại máy bay ném bom nặng hàng trăm tấn này.

Ông Yurii Ihnat nhấn mạnh rằng, Moscow có một danh sách dài các mục tiêu ở Ukraine, vì vậy Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao vào các mục tiêu này, dựa trên khả năng tấn công tên lửa đa dạng từ trên không, trên biển đến trên đất liền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ