Lính đánh thuê Syria ồ ạt sang Ukraine: Trốn chạy chảo lửa Idlib?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tin Trung Đông cho biết, lính đánh thuê là các tay súng khủng bố và đối lập Syria ồ ạt sang tham chiến ở Ukraine, nhằm thoát khỏi chảo lửa Idlib.

Lính đánh thuê Syria ồ ạt sang Ukraine: Trốn chạy chảo lửa Idlib?

Hãng thông tấn Nga Sputnik hôm 15/12 dẫn các nguồn tin từ Idlib-Syria cho biết rằng, một nhóm mới nhất gồm các tay súng nước ngoài đã di chuyển từ các làng phía đông bắc Jisr al-Shughur (Idlib) và Latakia ở tây bắc Syria về hướng một cuộc xung đột vũ trang hoàn toàn khác, ở tận châu Âu.

Các nguồn tin khẳng định rằng, hầu hết các chiến binh cực đoan gốc Chadian đã rời khỏi Syria, họ được cử làm lính đánh thuê đến Ukraine, chiến đấu cho lực lượng chính quyền Kiev chống “kẻ thù chung” là Moscow và các lực lượng thân Nga ở miền Đông và phía Nam Ukraine.

Quá trình chuyển giao các chiến binh được thực hiện với sự phối hợp giữa một bên là lãnh đạo của các tổ chức khủng bố "Đảng Hồi giáo Turkestan" và "Hay’at Tahrỉ al-Sham” (HTS, trước đây là Jabhat al-Nusra - được coi là chi nhánh Syria của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda) và bên kia là lực lượng hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nguồn tin xác nhận rằng các cuộc đàm phán gần đây đã diễn ra giữa tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham và đại diện của các chiến binh Chadian ở Idlib. Họ được hứa hẹn rằng, việc chuyển đến Ukraine sẽ là cách duy nhất để thoát khỏi sự truy nã và tiêu diệt của Nga và chính quyền Damascus.

Các tay súng phiến quân và khủng bố Idlib rời Syria dưới sự bảo trợ của HTS
Các tay súng phiến quân và khủng bố Idlib rời Syria dưới sự bảo trợ của HTS

Những người lính đánh thuê Chadian được hứa giúp đỡ trong việc di chuyển đến lãnh thổ Ukraine, với mức lương được hứa hẹn lên tới 6.000 USD/tháng để gia nhập cái gọi là "Quân đoàn Quốc tế" của của Kiev. Họ cũng sẽ được hỗ trợ trong việc gửi gia đình đến Ukraine sau đó và được cung cấp nhà ở.

Theo các nguồn tin, Hay’at Tahrir al-Sham đã nêu diều kiện khoảng 40 chiến binh Chadian sẽ rời khỏi tỉnh Idlib, còn vị trí đóng quân của họ sẽ do đại diện của HTS đảm nhận. Sau các đợt chuyển quân đến Ukraine, cuối cùng sẽ có không quá 20 chiến binh Chadian sẽ ở lại Idlib, chỉ để duy trì trụ sở của họ ở vùng Darkush, gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Đúng như nguồn tin, chỉ riêng trong tháng 11, khoảng 40 tay súng Chadian sống như một cộng đồng khủng bố riêng biệt ở “Khu vực giảm leo thang căng thẳng Idlib”, trong vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Uyghur từ “Đảng Hồi giáo Turkestan” đã được gửi thành ba đợt đến lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, và từ đó lên đường sang châu Âu tới Ukraine.

Giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển giao diễn ra ở khu vực biên giới giữa thành phố Harem của Syria và thành phố Reyhanli ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Các tay súng Chadian đã vào Syria vào năm 2017. Hiện tại, họ đang sinh sống tại ba cộng đồng hỗn hợp ở khu vực giữa làng Jisr al-Shugur ở phía nam Idlib và một số làng ở phía đông bắc Latakia. Những lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của nhóm chiến binh người Duy Ngô Nhĩ thuộc "Đảng Hồi giáo Turkestan".

Rời Syria sang chiến đấu ở Ukraine còn có cả các tay súng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS)
Rời Syria sang chiến đấu ở Ukraine còn có cả các tay súng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS)

Ngoài các phiến quân Chadian, các tay súng khủng bố gốc Albania và Uzbekistan cũng đang chiến đấu dưới sự bảo hộ của nhóm người Duy Ngô Nhĩ. Không loại trừ khả năng các nhóm này sau đó cũng có thể được gửi đến Ukraine.

Được biết, hồi đầu tháng này giới truyền thông Syria và Trung Đông cũng đưa tin rằng, tính đến đầu tháng 12 năm nay, đã có khoảng 800 tay súng đánh thuê đã rời khỏi khu vực tây bắc Syria để sang tham chiến ở Ukraine, bên phía lực lượng chính quyền Kiev.

Theo các nguồn tin, hầu hết các chiến binh rời khỏi đất nước thuộc “Quân đoàn Sham”, “Mặt trận Giải phóng Quốc gia” và “Quân đoàn ba” - những nhóm vũ trang chống chính phủ được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Các nhóm này đều ở trong “Khu vực giảm leo thang căng thẳng Idlib”.

Ngay trước khi nhóm phiến quân Chadian sang Ukraine, đã có khoảng 60 tay súng hầu hết là người Ả Rập không có nguồn gốc từ Syria thuộc nhóm Ansar al-Tawhid - một nhánh của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở tỉnh Idlib, cũng đã được điều sang Ukraine.

Hồi tháng 10/2022, các nguồn tin cũng xác thực về việc hàng trăm tay súng khủng bố đã di chuyển từ Idlib đến lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả chỉ huy của nhóm Ajnad al-Kavkaz (Chiến binh Kavkaz) tham chiến lâu năm ở Syria, khét tiếng với biệt danh Abdel Hakim al-Shishani.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ