Nga tạo ra thủy phi cơ với tên lửa hạt nhân

GD&TĐ - Nga có kế hoạch trang bị tên lửa hạt nhân “Kurier” cho thủy phi cơ của mình. (thủy phi cơ là một loại phương tiện độc đáo, kết hợp giữa tàu thủy và máy bay).

Nga tạo ra thủy phi cơ với tên lửa hạt nhân

Mới đây, Đại học Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố bài báo, trong đó có thông tin rằng Nga có thể sử dụng thủy phi cơ dân sự hạng nhẹ A-050 Chayka để vận chuyển tên lửa hạt nhân.

Đó là một tổ hợp có khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào kẻ thù từ hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Bài báo cho biết, hệ thống tên lửa Kurier, đảm bảo khả năng cơ động và tàng hình trong các cuộc tấn công. Nó có thể được triển khai dưới dạng hệ thống tên lửa trên các tàu chiến, tàu dân dụng CHAYKA hạng nhẹ hoặc tàu hạng nặng lớp Bắc cực “Spasatel”.

Đáng chú ý, thông tin về việc triển khai hệ thống tên lửa Kurier trên tàu biển đã xuất hiện vào đầu năm 2018, và trong năm nay, Cục Thiết kế Trung tâm mang tên Alekseev dự định cho ra mắt thủy phi cơ đầu tiên "Chayka-2".

Con tàu này đã được điều chỉnh để vừa có thể vận chuyển vũ khí hạt nhân vừa có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.