Nga sẽ mở Trung tâm bảo trì S-400 tại Trung Quốc

GD&TĐ - Nga không loại trừ việc thành lập Trung tâm dịch vụ bảo trì và sửa chữa các hệ thống phòng không S-400 "Triumph" tại Trung Quốc trong tương lai. 

Nga sẽ mở Trung tâm bảo trì S-400 tại Trung Quốc

Đây là tuyên bố của Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga (FSMTC) trong triển lãm quốc phòng Airshow China-2018.

Giám đốc FSMTC nói rằng Quân đội Trung Quốc cũng đang sử dụng hệ thống phòng không S-300 của Nga và với việc quân đội Trung Quốc trang bị thêm ZRS S-400.

Nga xem xét việc thành lập Trung tâm dịch vụ bảo trì và sửa chữa các hệ thống phòng không của Nga tại Trung Quốc là hợp lý và phù hợp.

Đặc biệt kể từ năm 2017 một trung tâm đã được mở tại Trung Quốc để sửa chữa các hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất, cụ thể là Tor-M1.

Nhớ lại rằng hợp đồng cung cấp hệ thống ZRS S-400 cho Trung Quốc đã được ký kết vào năm 2015, hiện tại một tổ hợp đã được bàn giao và hoàn thành hợp đồng được lên kế hoạch cho năm 2020.

Ông Shugaev cũng lưu ý rằng số lượng thiết bị quân sự của Nga rất nhiều trong quân đội Trung Quốc. Đồng thời Nga cũng đang nghiên cứu các dự án dịch vụ tích hợp về các nội dung liên quan đến lĩnh vực chế tạo động cơ máy bay trực thăng tại Trung Quốc.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.