Nga sẽ chuộc lại một loạt xe tăng thời Liên Xô từ Hàn Quốc

Nga sẽ chuộc lại các xe tăng đã bàn giao cho Hàn Quốc hồi những năm 1990 để bù nợ Liên Xô, Sputnik dẫn nguồn cho biết.

Nga sẽ chuộc lại một loạt xe tăng thời Liên Xô từ Hàn Quốc
Nga se chuoc lai mot loat xe tang thoi Lien Xo tu Han Quoc - Anh 1

Sputnik/ Anton Denisov.

Nga sẽ chuộc lại các xe tăng đã bàn giao cho Hàn Quốc hồi những năm 1990 để bù nợ Liên Xô, Sputnik dẫn nguồn cho biết.

"Quyết định chuộc lại các xe tăng T-80 và BMP-3 được nhất trí từ năm 2015. Hiện đã hoàn thành việc đánh giá tình trạng máy móc và chuẩn bị tài liệu với đề nghị của chúng tôi. Nga hy vọng sẽ không phải mua lại mà là một phương thức trao đổi cùng có lợi cho cả hai nước," một nguồn tin trong giới quân sự ngoại giao nói với báo Izvestia.

Theo người này, mặc dù được Hàn Quốc tích cực khai thác, các thiết bị thiết giáp vẫn ở trong tình trạng tốt và phù hợp sửa chữa để trở lại hoạt động, tuy nhiên, một số có khả năng sẽ được tháo dỡ lấy linh kiện.

Việc chuyển cho Hàn Quốc các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Nga được bắt đầu năm 1996. Tổng cộng, Nga đã giao 70 chiếc BMP-3, 33 chiếc BTR-80A và 80 chiếc T-80U.

Theo BizLIVE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ