Nga phong tỏa vũ khí nước ngoài, ngăn chặn Ukraine triển khai quân dự bị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng vũ khí có độ chính xác cao nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander Nga khai hỏa.
Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander Nga khai hỏa.

Ngày 30/12, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 29/12, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn, sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không và trên biển, nhằm vào cơ sở kiểm soát quân sự và cơ sở năng lượng đảm bảo hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Cuộc tấn công trên đã dẫn đến việc ngừng sản xuất và bảo trì khí tài quân sự, cũng như chấm dứt việc tái triển khai lực lượng dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) từ các khu vực phía tây Ukraine.

Giao thông đường sắt bị gián đoạn, vũ khí do nước ngoài sản xuất giao cho AFU bị phong tỏa ở các khu vực phía sau.

Ở hướng Kupyansk, cuộc tấn công bằng pháo binh của quân đội Nga đã dẫn đến việc vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 14 gần Petropavlovka và Lữ đoàn cơ giới 92 của AFU gần Kruglyakovka (vùng Kharkov). 60 binh sĩ Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải đã bị tiêu diệt trên hướng này.

Ở hướng Krasniy Liman, các cuộc tấn công do không quân và pháo binh Nga phát động nhằm vào nhân lực và khí tài của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 thuộc AFU gần Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) đã khiến hơn 40 nhân viên Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt.

Ở hướng Donetsk, cuộc tấn công của các lực lượng Nga đã dẫn đến việc vô hiệu hóa các đơn vị từ Lữ đoàn Dù 25 gần Krasnaya Gora và Lữ đoàn cơ giới 60 của AFU gần Kleshcheyevka (DPR). Ukraine mất tới 50 quân nhân, 3 xe bọc thép và 4 xe bán tải theo hướng trên.

Ở hướng Nam Donetsk, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào sự tập trung của các đơn vị từ Lữ đoàn cơ giới 72 gần Novomikhaylovka, cũng như từ Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 của AFU gần Prechistovka, đã dẫn đến việc tiêu diệt hơn 70 lính Ukraine, 5 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới.

Các lực lượng Nga còn vô hiệu hóa 73 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí bắn, cũng như nhân lực và khí tài của họ tại 86 khu vực.

Một loạt khí tài của Ukraine bị Nga tiêu diệt, bao gồm: 1 radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 gần Lebedin (vùng Sumy); 2 radar AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất gần Vesyoloye và Chasov Yar (DPR); 2 hệ thống pháo tự hành 2S1 Gvozdika gần Berestovoye và Krasnogorovka (DPR); hệ thống bắn loạt Grad, pháo D-20 và D-30 gần Lozovaya (khu vực Kharkov) và Malinovka (DPR); 1 chiếc MiG-29 gần Novoyelizavetovka (DPR); 2 trực thăng Mi-8 gần Druzhkovka và Yablonovka (DPR); 6 máy bay không người lái chiến đấu cũng bị bắn hạ.

Ngoài ra, 8 UAV khác của Ukraine bị Nga bắn rụng ở các khu vực thuộc vùng Kherson, LPR, trong đó có 1 UAV Bayraktar TB-2 gần Ochakov (vùng Nikolayev).

Bên cạnh đó, 8 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và Uragan của Ukraine đã bị phá hủy gần Mospino, Novoye (DPR), Svistunovka, Pervomaysk và Troitskoye (LPR). 1 tên lửa chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất đã bị đánh chặn gần Gorlovka (DPR).

Tổng cộng, trong hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, Ukraine đã mất: 355 máy bay và 196 trực thăng, 2.756 UAV, 399 hệ thống tên lửa phòng không, 7.313 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 954 phương tiện chiến đấu được trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS), 3.746 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 7.827 đơn vị thiết bị quân sự đặc biệt.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...