Nga vô hiệu hóa 5 sở chỉ huy Ukraine ở Kharkov, diệt 2 hệ thống M777 ở DPR

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy kho vũ khí, khí tài của Ukraine, đồng thời vô hiệu hóa các sở chỉ huy của đối phương trong ngày.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad Nga khai hỏa.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad Nga khai hỏa.

Ngày 28/12, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, hơn 30 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới của họ bị lực lượng Nga tiêu diệt gần Sinkovka, Timkovka và Kislovka (vùng Kharkov).

Ở hướng Krasny Liman, 4 nhóm chiến thuật đại đội từ các lữ đoàn tấn công trên không 25, 80 và 95 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), cũng như từ Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 đã bị Nga vô hiệu hóa gần Novolyubovka, Nevskoye (Cộng hòa nhân dân Lugansk - LPR), Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR), cũng như khu lâm nghiệp gần Serebryanskoye. Tại đây, hơn 170 binh sĩ Ukraine, 2 xe bọc thép chở quân và 4 xe bán tải của họ bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ở hướng Donetsk, hơn 80 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới của họ bị vô hiệu hóa.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ Lữ đoàn cơ giới 72 của AFU, cũng như lính đánh thuê nước ngoài đã bị hạ gục gần Ugledar (DPR). Hơn 70 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê, 5 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải của họ bị tiêu diệt. Ngoài ra, một nhóm trinh sát của AFU, hoạt động hướng tới Vladimirovka (DPR) đã bị loại bỏ.

Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã vô hiệu hóa 5 sở chỉ huy AFU gần Dvurechnaya (vùng Kharkov), Yampolovka, Kirovo, Artyomovo, Novosyolka (DPR). Bên cạnh đó, 72 đơn vị pháo binh tại vị trí bắn, nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 97 khu vực cũng chịu chung số phận.

Các lực lượng Nga đã phá hủy một loạt khí tài của Ukraine, trong đó có: 1 kho vũ khí và khí tài quân sự gần Gulyaypole (vùng Zaporozhye); 2 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất và một khẩu pháo FH-70 do Đức sản xuất gần Krasnogorovka (DPR); 3 phương tiện chiến đấu của Ukraine cho các hệ thống phóng loạt Grad ở gần Seversk; 3 khẩu pháo Msta-B gần Petropavlovka (vùng Kharkov), Berestovoye (DPR) và Chernobayevka (vùng Kherson); Pháo tự hành D-20 và D-30 gần Georgiyevka và Maryinka (DPR).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.