Nga nêu lý do Tổng thống Putin sẽ không tham dự COP27

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự Hội nghị Biến đổi khí hậu 2022 (COP27) vào tháng tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cố vấn Tổng thống Nga về Khí hậu Ruslan Edelgeriyev nêu lý do Tổng thống Putin không tham dự COP27 là vì dự kiến nó ​​sẽ không đạt được bước đột phá nào.

Ông Edelgeriyev cho biết, lần cuối cùng Tổng thống Nga tham dự hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc là vào năm 2015. Theo ông, thời điểm diễn ra hội nghị trên trùng với sự kiện cấp cao về việc thông qua Thỏa thuận Paris.

“Hội nghị sắp tới ở Sharm el-Sheikh chắc chắn sẽ rất quan trọng, nhưng các sự kiện quan trọng như việc thông qua Thỏa thuận Paris năm 2015 dự kiến ​​sẽ không diễn ra trong năm nay. Tôi cũng xin lưu ý chính Tổng thống đã chỉ định tôi với tư cách là trưởng phái đoàn tại hội nghị này. Tôi rất trân trọng sự tin tưởng này dành cho tôi” - cố vấn khí hậu của Tổng thống Nga nói.

Cách tiếp cận của Nga đối với vấn đề trái đất nóng lên không thay đổi.

Theo ông Edelgeriyev, một vấn đề như vậy vẫn tồn tại và nó phải được giải quyết bằng sự hợp tác. Đây là cơ sở trong chính sách của Nga trong nhiều thập kỷ.

Ngày 6/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga sẽ không bay tới Ai Cập trong hai ngày 6-18 / 11 để dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.

Thỏa thuận Paris được thông qua vào tháng 12/2015 sau Hội nghị lần thứ 21 của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Paris. Với 193 bên ký kết cho đến nay, nó đánh dấu nỗ lực toàn cầu đầu tiên trong lịch sử nhằm phối hợp chống biến đổi khí hậu.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.