Tổng thống Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng vào Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Vladimir Putin đã ký các hiệp ước về việc sáp nhập 2 nước cộng hòa Donbass, cũng như khu vực Kherson và Zaporozhye vào Liên bang Nga.

Tổng thống Putin và lãnh đạo 4 vùng mới gia nhập Nga.
Tổng thống Putin và lãnh đạo 4 vùng mới gia nhập Nga.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) cũng như các nhà lãnh đạo của khu vực Kherson và Zaporozhye đã ký các hiệp ước gia nhập Nga cùng với ông Putin tại buổi lễ hôm 30/9.

Động thái này tuân theo yêu cầu chính thức gia nhập Nga của DPR và LPR, cũng như 2 khu vực miền nam Ukraine vốn đã tuyên bố độc lập. Tất cả 4 vùng lãnh thổ đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về gia nhập Nga trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 27/9 và nhận được sự ủng hộ cao.

Tại DPR, 99,23% người dân đã bỏ phiếu ủng hộ thống nhất với Nga, ở LPR là 98,42%. Khoảng 93% cử tri vùng Zaporozhye ủng hộ ý tưởng tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga. Tại Khu vực Kherson, tỷ lệ này là khoảng 87%.

Giờ đây, các hiệp ước sẽ được Tòa án Hiến pháp Nga đánh giá để đảm bảo chúng không vi phạm luật pháp Nga. Sau khi được thông qua, các thỏa thuận sẽ được Hạ viện Nga phê chuẩn trước tiên và sau đó là Thượng viện Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn những người sống ở DPR và LPR, khu vực Kherson và Zaporozhye vì quyết định gia nhập Nga.

“Những ngày này, người dân ở Donetsk và Lugansk, Kherson và Zaporozhye đã lên tiếng ủng hộ việc khôi phục sự thống nhất lịch sử của chúng ta. Cảm ơn các bạn” – ông Putin nói tại buổi lễ ký kết 4 vùng gia nhập Nga.

Theo TASS/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ