Truyền thông Mỹ: Lệnh trừng phạt có tác động yếu lên Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lệnh trừng phạt của phương Tây có tác động yếu đối với Nga do giá dầu tăng cao – phóng viên cao cấp về năng lượng và dầu mỏ Julian Matonnier cho biết trên CBS News.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

“Những gì đang xảy ra là do ảnh hưởng của giá dầu cao. Châu Âu đang giảm dần sự phụ thuộc vào dầu của Nga. Và tôi nghĩ rằng đây là ảnh hưởng của thời vụ” – phóng viên trên cho hay.

Matonnier giải thích, vào mùa hè, nhu cầu về nhiên liệu truyền thống tăng trên khắp thế giới. Mùa hè, mọi người, gồm ở Nga, thực hiện các chuyến đi bằng xe hơi nên nhu cầu tăng cao và kết quả là ảnh hưởng đến công việc của các nhà máy lọc dầu.

Phóng viên trên nhấn mạnh, trước khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine, giá dầu vào khoảng 89 USD/ thùng. Nhưng hiện nay nó đã tăng lên 111 USD. Điều này có lợi đối với Nga.

Ngày 6/6, tờ Independent của Anh đưa tin, sau khi lệnh cấm dầu mỏ một phần được áp dụng với Nga, việc vận chuyển dầu từ Nga đã tăng gấp đôi, chủ yếu đến các nước như Ấn Độ và Trung Quốc. Việc các công ty vận tải biển châu Âu từ chối cung cấp dầu từ Nga lại khiến các hãng vận tải khác kiếm được lợi nhuận lớn, cũng như bổ sung hàng tỷ USD cho ngân sách của Moscow.

Các nước phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt mới để đáp trả hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine từ 24/2. Do lệnh trừng phạt, bản thân các nước châu Âu và Mỹ phải đối mặt với mức tăng giá nhiên liệu và sản phẩm chưa từng có, cũng như lạm phát kỷ lục.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ