Nga có thể tăng nguồn khí đốt cho châu Âu khi Canada trả thiết bị bảo trì đường ống

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Canada đã quyết định trả lại các thiết bị cần thiết để bảo trì đường ống dẫn khí Nord Stream 1 mặc dù có những lời chỉ trích và áp lực từ Ukraine.

Đường ống dẫn khí đốt.
Đường ống dẫn khí đốt.

Bộ trưởng Tài Nguyên Thiên nhiên Canada Jonathan Wilkinson công bố động thái trên vào tối qua (9/7), nhấn mạnh rằng nó sẽ đảm bảo “khả năng tiếp cận năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng của châu Âu trong khi tiếp tục chuyển khỏi việc mua khí đốt và dầu từ Nga”.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Berlin yêu cầu Ottawa trả lại các bộ phận của đường ống khí đốt Nord Stream 1 trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt năng lượng ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters và tin tức Ukraine, chính phủ Kiev đang gây sức ép để Canada không trả lại các thiết bị vì cho rằng nó có thể trở thành tiền lệ làm xói mòn các lệnh trừng phạt chống Nga.

Giải thích cho quyết định của mình, chính phủ Canada cho biết, “nếu không có nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cần thiết, kinh tế Đức sẽ gặp khó khăn rất lớn và bản thân người Đức có nguy cơ không thể sưởi ấm ngôi nhà của mình khi mùa đông đến gần.”

Trong một động thái riêng biệt vào hôm qua (9/7), Ottawa đã công bố một gói trừng phạt mới chống lại Moscow, nhắm vào vận tải đường bộ, đường ống, sản xuất kim loại và vận tải, máy tính, thiết bị điện tử và máy móc.”

Tháng trước, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đã giảm lưu lượng qua đường ống Nord Stream 1 xuống 40% công suất vì cho rằng một số thiết bị phải đi bảo trì ở Canada nhưng chưa được trả lại đúng thời hạn.

Hôm thứ 6, Moscow cho biết nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu sẽ tăng lên nếu các thiết bị trên được trả lại.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nga và EU đang có nhiều bế tắc, Brussels đang cố gắng hạn chế dùng năng lượng của Nga trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào nước này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ