Nga dùng tên lửa Iskander phá hủy nhà chứa máy bay của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật những tổn thất của lực lượng Ukraine trước hỏa lực của Nga.

Hỏa lực Nga tại chiến dịch quân sự đặc biệt.
Hỏa lực Nga tại chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên hướng Kupyansk, trong các khu vực định cư Shipovatoe, Shevchenkovo và Petrovka (vùng Kharkiv), 100 quân nhân và 13 đơn vị thiết bị quân sự của Ukraine bị phá hủy sau các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Trong cuộc giao tranh tại các khu vực định cư Pershotravneve và Orlyanskoe (vùng Kharkiv), 15 quân nhân Ukraine thiệt mạng và 40 người bị thương sau khi Nga tấn công vào Lữ đoàn cơ giới 14 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, 7 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe bán tải với súng máy hạng nặng của họ đã bị phá hủy.

Trên hướng Krasnolimansky, tại các khu vực định cư Druzhelyubovka (vùng Kharkiv) và Redkodub (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) lữ đoàn cơ giới số 93 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine mất 90 quân nhân và 7 xe bọc thép. Ngoài ra, 2 nhóm của Ukraine với tổng cộng 21 chiến binh đã bị tiêu diệt bởi hỏa lực pháo binh tại Nga các khu định cư Yampolovka và Torskoe (DPR).

Tại hướng Lisichansk, có 70 dân quân, 1 xe tăng, 3 xe bọc thép chiến đấu của Ukraine bị phá hủy sau khi các vị trí của lữ đoàn cơ giới số 54, số 80 và lữ đoàn tấn công thứ 10 của họ bị trúng hỏa lực Nga tại các khu định cư Belogorovka, Spornoye và Yakovlevka.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các đơn vị của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 102 của Ukraine trong khu vực Rovnopolye (vùng Zaporozhye) khiến 30 chiến binh và 7 phương tiện bị phá hủy.

Trên hướng Andreevo-Kryvyi Rih, các đơn vị quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương với lực lượng vượt trội. Trong cuộc giao tranh ở khu vực Novaya Kamionka (vùng Kherson) 30 quân dân tộc chủ nghĩa bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, 2 xe tăng và 4 xe chiến đấu bộ binh của họ bị phá hủy trong một ngày.

Các cuộc tấn công lớn của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhắm vào các mục tiêu của đối phương là: đơn vị của Lữ đoàn 35 Thủy quân Lục chiến trong khu định cư Davydov Brob và lữ đoàn tấn công 128 trong khu định cư Dudchany (khu vực Kherson). Kết quả là hơn 120 quân nhân, 2 xe tăng và 8 xe chiến đấu bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy.

Chỉ trong một ngày, trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog, thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 230 binh sĩ, 4 xe tăng, 18 xe chiến đấu bọc thép, 2 pháo tự hành Gvozdika, 2 súng cối và 20 xe chiến đấu.

Các cuộc tấn công của các lực lượng Nga còn đánh trúng 10 sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu vực định cư của vùng Kharkiv, vùng Kherson, khu vực Mykolaiv và DPR.

Ngoài ra, hỏa lực Nga cũng dội xuống điểm triển khai tạm thời lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực làng Kalinindorf (vùng Kherson), các đơn vị của lính đánh thuê nước ngoài và các nhóm dân tộc chủ nghĩa trong khu vực định cư Konstantinovka (DPR) và thành phố Kharkiv.

6 kho đạn dược, tên lửa và pháo binh của Ukraine đã bị phá hủy trong các khu vực định cư Andreevka và Vishneve (vùng Zaporozhye), Belokuzminovka (DPR) và Novoaleksandrovka (vùng Mykolaiv).

Tại khu vực Nikolaev, một cuộc tấn công chính xác cao của của Nga bằng hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật Iskander vào sân bay quân sự Voznesensk đã phá hủy một nhà chứa máy bay có UAV Bayraktar TB-2.

Trong khu vực định cư Murakhovka (vùng Mykolaiv), một tổ hợp radar đối kháng (AN/TPQ-36) do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một chiếc MiG-29 của Không quân Ukraine tại khu vực định cư Novovladimirovka (vùng Mykolaiv).

Trong một ngày, các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 6 UAV trong các khu vực định cư Grakovo (vùng Kharkiv), Novochervonoye (LPR), Staromayorskoe, Urozhaynoe và Dokuchaevsk (DPR).

Ngoài ra, 15 quả đạn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ đã bị phá hủy trên không tại các khu vực thuộc khu định cư Korobki, Veseloe, Antonovka, Novaya Kakhovka, Tokarevka và Rakovka (vùng Kherson).

Một quả đạn của hệ thống Alder trong khu vực định cư Nova Kakhovka và 2 tên lửa chống radar HARM gần làng Antonovka (vùng Kherson) cũng bị bắn rụng.

Trong khi đó Ukraine tiếp tục pháo kích vào lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 43 quả đạn mỗi ngày vào vùng ngoại ô phía bắc thành phố Energodar và vùng lãnh thổ tiếp giáp với nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Các cuộc không kích được thực hiện từ khu định cư Marganets do Ukraine kiểm soát ở vùng Dnepropetrovsk. Tuy nhiên, hỏa lực của Ukraine bị hỏa lực đáp trả của pháo binh Nga áp chế.

Tình hình bức xạ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vẫn bình thường.

Video cập nhật chiến sự Ukraine của Bộ Quốc phòng Nga:

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.