“Vấn đề lãnh thổ hiện chỉ còn vài km vuông nữa thôi. Nga vẫn cần phải nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khoảng 17-18% Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) để tiếp cận biên giới khu vực này”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin.
“Một khi quân đội tiến đến biên giới các vùng lãnh thổ mới của Nga, một quá trình đàm phán phức tạp, tốn nhiều công sức và không nhanh chóng sẽ bắt đầu, trong đó các chi tiết về một thỏa thuận với Ukraine sẽ phải được xác định”, ông Peskov lưu ý.
Những bình luận của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine về cơ bản đã "không còn ý nghĩa gì nữa", và các bên "hiện đang mặc cả về vài km vuông lãnh thổ".
Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/4 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Dibrova ở DPR và làng Miropolskoye ở vùng Sumy.
Nga đã kêu gọi Ukraine rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Nga một cách hòa bình; đồng thời nhấn mạnh họ sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass - khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022 - bằng mọi cách.
Đầu tháng 4/2026, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, Nga đã ra thời hạn hai tháng để quân đội Ukraine rút lui.
Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố này và nhấn mạnh ông Zelensky lẽ ra nên ra lệnh rút quân từ lâu. Điều đó có thể đã "cứu sống hàng ngàn người và ngăn chặn giai đoạn nóng của cuộc chiến này".
Các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã bị tạm dừng do cuộc chiến với Iran, và ông Peskov mô tả sự tạm dừng này là "do hoàn cảnh".
Tổng thống Zelensky đã bác bỏ mọi sự nhượng bộ về lãnh thổ, gọi việc rút quân khỏi Donbass là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu.
Nga khẳng định, một nền hòa bình lâu dài phải bao gồm sự trung lập của Ukraine, việc phi quân sự hóa và việc công nhận các khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga.