Quan chức cấp cao Ukraine thừa nhận ‘vấn đề khổng lồ’ trong nước

GD&TĐ - RT đưa tin, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov mới đây thừa nhận, việc huy động quân đã tạo ra một vấn đề "khổng lồ" trong nước.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov.

Quân đội Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng, do tổn thất trên chiến trường, trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ.

Với số lượng tình nguyện viên ít ỏi, Ukraine ngày càng dựa vào chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc - một chính sách gây nhiều tranh cãi.

Các sĩ quan tuyển quân thường bị cáo buộc sử dụng chiến thuật hà khắc và các video về cái gọi là "giam giữ cưỡng bức" - việc bắt giữ nam giới trong độ tuổi quân ngũ đang lan truyền rộng rãi.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Ukrinform, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov thừa nhận, xã hội đang bị chia rẽ.

“Có những vấn đề thực sự… trong xã hội của chúng ta. Bởi vì một mặt, mọi người đều nói, chúng ta cần phải chiến đấu đến cùng, mặt khác, mọi người lại trốn tránh việc huy động quân. Đó là một vấn đề rất, rất lớn”, ông Budanov nói.

Vị quan chức Ukraine đã lên án những người trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng lại đưa ra rất ít lời khuyên về cách thay đổi dư luận về việc huy động quân đội, ngoài việc bảo xã hội "hãy trưởng thành hơn".

Ông cho rằng, nếu xu hướng này tiếp tục, Ukraine có nguy cơ biến mất hoàn toàn.

"Điều gì sẽ xảy ra khi mọi người đều trở thành người trốn nghĩa vụ quân sự? Liệu Ukraine có còn tồn tại trên bản đồ chính trị thế giới? Không, chắc chắn là không", ông Budanov lưu ý.

Theo báo cáo của cơ quan biên giới Ukraine, hàng chục nghìn nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã bị bắt, khi cố gắng trốn nghĩa vụ quân sự kể từ năm 2022.

Hàng chục người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt qua những tuyến đường nguy hiểm, như sang nước láng giềng Romania, một trong những điểm đến hàng đầu của những người trốn nghĩa vụ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov mới đây tiết lộ, khoảng 2 triệu người có khả năng nhập ngũ đang bị truy nã vì tội trốn nghĩa vụ quân sự, trong khi khoảng 200.000 binh sĩ đã đào ngũ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ