“Mỹ đã gánh chịu một gánh nặng tài chính khổng lồ, lên tới hàng nghìn tỷ USD trong nhiều thập kỷ, để cung cấp ô dù quân sự cho các đồng minh của mình.
Tình hình hiện tại, trong đó Mỹ chi trả nhiều hơn cho an ninh của châu Âu so với các thành viên khác trong khối, đòi hỏi một sự xem xét lại triệt để”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại căn cứ không quân Andrews hôm 12/4.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, vấn đề này sẽ được xem xét nghiêm túc trong tương lai gần, làm dấy lên lo ngại trong giới lãnh đạo châu Âu.
Bình luận của ông chủ Nhà Trắng đã đưa cộng đồng quốc tế trở lại thảo luận Điều 5 của Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể.
Ông Trump đã nhiều lần khẳng định, sự hỗ trợ của Mỹ không nên là vô điều kiện, đặc biệt đối với những quốc gia không đáp ứng được tiêu chuẩn chi tiêu quốc phòng của chính họ.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị dai dẳng và các cuộc xung đột đang diễn ra, các nhà phân tích nhận định tuyên bố này của Tổng thống Trump như một tín hiệu về khả năng Mỹ chuyển sang chính sách đối ngoại cô lập hơn, hoặc một nỗ lực nhằm ép buộc các đồng minh tăng mạnh chi tiêu quân sự.