Nga cảnh báo NATO về tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan

GD&TĐ - NATO không nên ảo tưởng rằng Nga sẽ chấp nhận việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của khối này  – Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết hôm nay (16/5).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

“Chúng tôi đang phân tích kỹ lưỡng về tình hình vốn đã thay đổi hoàn toàn theo diễn biến. Tất cả những điều này (tình hình xung quanh tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan) phản ánh một nhận thức hoàn toàn sai lầm và méo mó về những gì đang diễn ra trên thế giới” – ông Ryabkov nói.

Theo nhà ngoại giao Nga, “Brussels, Washington và các nước thành viên khác của NATO không nên ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ đơn giản chấp nhận thực tế này. Vì vậy, nếu mức độ căng thẳng quân sự gia tăng, sẽ có ít khả năng dự đoán hơn”

Ông kết luận đây sẽ là một sai lầm nặng nề khác với hậu quả sâu rộng. Nhưng sau cùng, đó là mức độ sáng suốt của những người đưa ra những quyết định chính trị tại các quốc gia tương ứng.

Trước đó, cả Thụy Điển và Phần Lan đều đã quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.