Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn rơi 6 máy bay không người lái Ukraine

GD&TĐ - Trong ngày, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 6 máy bay không người lái Ukraine, trong đó có một máy bay ở trên Đảo Rắn – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Ông nói thêm rằng, các lực lượng Nga cũng đã đánh chặn một tên lửa chiến thuật Tochka-U và 3 tên lửa Smerch của Ukraine.

“Trong ngày, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng 6 chốt kiểm soát, 178 người và khu vực tập trung phương tiện chiến đấu, 3 boongke tăng cường, cũng như 28 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa, bao gồm 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch gần khu định cư Beryozovka” – ông Konashenkov cho biết.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã loại bỏ 28 thành trì của và 2 kho đạn dược của Ukraine ở gần khu định cư Petrovskoye và Zhovtnevoye bằng các tên lửa phòng không chính xác.

Hàng không Nga đã tấn công 33 quân nhân và khu vực tập trung phương tiện chiến đấu trong ngày. Ông Konashenkov chỉ rõ rằng, các cuộc không kích đã loại bỏ tới 90 người theo chủ nghĩa dân tộc và vô hiệu hóa 18 phương tiện chiến đấu.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thông báo kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 165 máy bay, 125 trực thăng, 864 máy bay không người lái, 304 hệ thống phòng không tên lửa, 3.067 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 372 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.514 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2.913 phương tiện ô tô đặc biệt.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ