Nga bắt đầu sử dụng UAV cảm tử Lancet được nâng cấp để tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo một nguồn tin của RIA Novosti, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet mang đầu đạn đã được nâng cấp để phá hủy tiêu diệt bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ của Ukraine.

UAV cảm tử Lancet
UAV cảm tử Lancet

Nguồn tin trên cho biết, quân đội Nga ở Ukraine sử dụng máy bay cảm tử Lancet mới với thời gian bay tăng lên 1 giờ và đầu đạn mạnh hơn với trọng lượng hơn 5kg – nặng hơn ít nhất 2kg so với phiên bản cơ bản của loại máy bay này.

Để đánh vào các vị trí nơi tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương, Lancet có chức năng kích nổ trước khi tiếp xúc. Năng lượng nổ phân mảnh cao của nó được kích nổ cách xa hoặc phía phía trên mục tiêu sao cho sóng xung kích và các mảnh vỡ của nó bao phủ diện tích lớn nhất có thể.

UAV trên phù hợp để chống lại binh sĩ Ukraine định cư trong các công sự mở trong rừng hoặc các đồn điền. Đối với cuộc tấn công về nhân lực, Lancet có độ phân mảnh cao hoặc đầu đạn nhiệt áp có thể tiêu diệt mục tiêu hiệu quả.

Phiên bản nâng cấp của UAV Lancet được điều chỉnh tính khí động học với cánh lớn hơn so với phiên bản trước.

Phiên bản cơ bản của Lancet có đầu đạn nhỏ hơn, chỉ 3kg. Theo nhà phát triển, thời gian bay của máy bay là 40 phút, tốc độ tối đa là 110km/h.

UAV Nga hoạt động tại Ukraine:

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.