Quan chức Kiev: Quân đội Ukraine phải giành chiến thắng trước mùa đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Ukraine phải đánh bại Nga trước mùa đông – Tham mưu trưởng Andrey Yermak của Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm qua (19/7).

Tham mưu trưởng Andrey Yermak của Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tham mưu trưởng Andrey Yermak của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong bối cảnh chính phủ Ukraine đang trải qua những biến động và Nga có được nhiều lợi thế trên chiến trường, ông Yermak khẳng định nhiều vũ khí phương Tây hơn có thể giúp lật ngược tình thế.

Trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Ukraine hôm qua, ông Yermak nói: “Hôm nay, mục tiêu chính của chúng tôi là chiến thắng. Để làm được điều này, quân đội của chúng tôi phải có mọi thứ họ cần. Họ có mọi thứ, ngoại trừ trang thiết bị và vũ khí đầy đủ”.

Riêng Mỹ đã phân bổ viện trợ quân sự và kinh tế trị giá hơn 55 tỷ USD cho Ukraine kể từ tháng 2 và mặc dù chương trình “Cho vay – Cho thuê” của chính quyền ông Biden đối với các lô vũ khí sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 8, ông Yermak cho biết thời gian đó không thuộc về quyết định của Ukraine.

“Nhiệm vụ chính của chương trình “Cho vay – Cho thuê” là chúng tôi có mọi thứ đúng hạn. Điều này rất quan trọng với chúng tôi trong việc không để cuộc chiến bước vào mùa đông. Sau mùa đông, quân Nga sẽ có thêm thời gian để đào sâu hơn, chắc chắn chúng tôi sẽ khó khăn hơn” – ông giải thích.

Được hỏi liệu quân đội Ukraine có thể chiếm lại bờ Biển Đen trước mùa đông hay không, ông Yermak đã không trả lời trực tiếp, thay vào đó ông nói rằng “mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là phi chiếm đóng mọi vùng lãnh thổ của mình”, nhưng ông không đưa ra khung thời gian cụ thể.

“Đó là công việc khó khăn khi kẻ thù chống lại bạn có nhiều vũ khí hơn và đông đảo hơn” – ông Yermak thừa nhận.

Trước đó trong tháng này, khi trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times của Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cho biết Ukraine sẽ lấy lại bờ Biển Đen trước mùa đông.

Theo ước tính của ông Reznikov, Ukraine cần khoảng 50 hệ thống pháo phản lực M124 HIMARS từ Mỹ để kìm hãm sự tiến công của quân đội Nga và cần tới 100 bệ phóng này để tiến hành một cuộc phản công. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine công bố số liệu này trong cuộc họp của Hội đồng Đại Tây Dương – một tổ chức tư vấn được NATO hậu thuẫn.

Cho đến nay, Washington đã cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống HIMARS và hôm qua, Nhà trắng tiết lộ một gói viện trợ quân sự mới công bố trong tuần này sẽ bao gồm nhiều hệ thống HIMARS hơn.

Ukraine đang chịu nhiều tổn thất trên chiến trường, toàn bộ Cộng hòa Nhân dân Lughansk (LPR) ly khai đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đồng minh Nga vào đầu tháng này. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai đang chiếm quyền kiểm soát Seversk với tầm tấn công có thể tới các thành phố Slavyansk và Kramatorsk.

Trong khi đó ở Kiev, chính phủ của ông Zelensky đang có những xáo trộn với việc Tổng thống muốn sa thải Tổng công tố Irina Venediktova và Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Ivan Bakanov. Tổng thống Ukraine cho rằng tình trạng phản quốc và hợp tác với đối phương đang lan tràn trong cả 2 cơ quan này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ