Quân đội Venezuela có gì để đề phòng kịch bản xấu với Mỹ?

GD&TĐ - Theo trang Military.com, mặc dù lực lượng chênh lệch, nhưng Quân đội Venezuela vẫn có một số vũ khí đủ sức gây khó khăn cho cuộc tấn công nếu có của Mỹ.

Quân đội Venezuela có gì để đề phòng kịch bản xấu với Mỹ?

Theo trang tin Military.com, mặc dù năng lực quân sự của Lực lượng Vũ trang Venezuela khó có thể so sánh được với Quân đội Hoa Kỳ, Caracas vẫn sở hữu một số hệ thống có thể gây lo ngại cho Washington.

Theo các chuyên gia của trang tin này, trong số các vũ khí đủ khả năng gây khó khăn cho cuộc tấn công tiềm tàng của Hoa Kỳ, các hệ thống phòng không và tên lửa chống hạm phóng từ trên không của Nga là đáng lưu ý nhất.

Hiện nay, Lực lượng Phòng không Venezuela đã triển khai một số hệ thống tên lửa đất đối không S-125 Pechora-2M và Buk-M2E dọc theo bờ biển, cùng hàng ngàn hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADs) điều khiển bằng hồng ngoại 9K338 Igla-S gần các cơ sở dầu mỏ, trạm radar và lối vào cảng.

Mặc dù đã cũ và không có phạm vi bao phủ xa, những hệ thống này vẫn có khả năng gây ra mối đe dọa cho tất cả máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu tầm thấp mà lực lượng Không quân Hoa Kỳ sử dụng để yểm trợ cho các hoạt động đổ bộ từ biển Caribe lên đất liền.

Military.com còn cho biết, Không quân Venezuela vận hành ít nhất 20 máy bay chiến đấu Su-30 MK2 được trang bị tên lửa hành trình chống hạm cận âm Kh-31A (AS-17 Krypton).

Bài viết chỉ ra, Kh-31A của Nga cũng chính là những vũ khí chống hạm tiên tiến đã thúc đẩy các chuyên gia Hải quân Hoa Kỳ phải phát triển các biện pháp đối phó vào cuối những năm 1990 do tính năng cơ động cao, khả năng bay thấp bám mặt biển và tầm bắn tới 110 km (các bản nâng cấp từ 160-250 km, nhưng không xác định được Không quân Venezuela có sở hữu các phiên bản này hay không).

Một trở ngại tiềm tàng khác đối với Quân đội Hoa Kỳ trong chiến dịch sắp tới tại vùng Caribe là các hệ thống tác chiến điện tử của Nga và Trung Quốc, có thể gây nhiễu thông tin liên lạc, kể cả các hệ thống lắp đặt trên các tàu chiến Mỹ.

Cũng cần lưu ý rằng, thậm chí là Quân đội Venezuela đã trang bị rộng rãi các hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển, súng chống tăng không giật RPG và xe bọc thép, cho các đơn vị dân quân địa phương để hình thành một thế trận phòng thủ toàn dân.

Mặc dù hiệu quả của các lực lượng dân quân này vẫn còn rất đáng ngờ, nhưng họ đang thể hiện sự sẵn sàng chống lại cuộc xâm lược của Mỹ bằng cách tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật tác chiến đô thị.

Các chuyên gia lưu ý rằng, rõ ràng là Lực lượng Vũ trang Venezuela yếu hơn rất nhiều so với Quân đội Hoa Kỳ, nếu chỉ so sánh đơn thuần về vũ khí, trang bị thì chắc chắn họ sẽ bị nghiền nát rất nhanh.

Do đó, nếu chính quyền Caracat không động viên được tinh thần chiến đấu của binh sĩ và người dân, đồng thời giới tướng lĩnh Venezuela không có kế hoạch tác chiến khôn ngoan và linh hoạt thì họ sẽ rất khó khăn khi đối đầu với lực lượng quân sự vượt trội của Lầu Năm Góc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.