Theo truyền thông Mỹ, vào hôm 25/10, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev, đã một lần nữa bay đến Hoa Kỳ.
Vị quan chức Nga này đã gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff vào ngày 25 tháng 10 để thảo luận về các vấn đề hiện tại, đồng thời đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Mỹ Lara Logan và trả lời phỏng vấn của các kênh truyền hình Mỹ CNN và Fox News.
Ông Dmitriev tuyên bố rằng, cuộc đối đầu Nga-Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần.
Vị quan chức này cho biết, Moscow, Washington và Kiev đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, nhưng không nói rõ “giải pháp ngoại giao” này sẽ bao gồm những gì.
Vị quan chức này chỉ ra, một giải pháp cho tình trạng bế tắc Nga-Ukraine bao gồm “chỉ một vài yếu tố”, trong đó có 3 yếu tố chủ chốt, mà đầu tiên phải là thái độ có thiện chí của chính quyền Kiev.
Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng, Kiev đang hướng tới một lập trường thực tế hơn về việc chấm dứt chiến sự và một giải pháp cuối cùng, mà tuyên bố của Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelensky về việc sẵn sàng ngừng bắn dọc theo tuyến tiền tuyến hiện tại là một “bước tiến lớn”.
“Bạn biết đấy, lập trường trước đây của ông ấy là Nga nên rời đi hoàn toàn, cho nên tôi nghĩ chúng ta khá gần với một giải pháp ngoại giao có thể được thực hiện” - Dmitriev giải thích.
Ông cũng cho biết, nguyên thủ Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp, nhưng chưa thể xác định được thời gian cụ thể.
Ông ca ngợi những nỗ lực hòa giải của ông Trump và cho rằng, điều đó chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, đồng thời cũng chỉ trích cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người luôn tìm cách gây ra “một thất bại chiến lược cho Nga” nhưng vẫn chưa thành công.
Vị Đặc phái viên của Tổng thống Nga nêu yếu tố thứ hai cho hòa bình ở Ukraine là vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev.
Moscow tuyên bố, cũng như các nước phương Tây, Nga sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine và tất nhiên là trong đó có bao hàm vấn đề lãnh thổ liên quan đến người dân Nga, những người đã bị lực lượng Ukraine tấn công ngay cả trước khi cuộc xung đột bắt đầu.
Dmitriev cũng xác định yếu tố thứ ba là “vấn đề trung lập của Ukraine”, điều này rất quan trọng đối với an ninh của Nga. Moscow kiên quyết phản đối việc chính quyền Kiev đưa đất nước gia nhập NATO và trong thời điểm hiện tại, giới chức Kiev đang trì hoãn quá trình đàm phán về vấn đề này.
Vị quan chức Nga nhấn mạnh, một số nước châu Âu đang thực hiện nhiều nỗ lực nhằm phá vỡ đối thoại trực tiếp, cả giữa Nga và Hoa Kỳ và giữa tổng thống hai nước, bằng cách can thiệp vào các cuộc trao đổi cá nhân của họ.
Theo ông, điểm mấu chốt để đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine bị bế tắc do các quan chức Kiev đang cố tính phá vỡ tiến trình đàm phán theo yêu cầu của Anh và một số quốc gia châu Âu khác, những người muốn cuộc xung đột tiếp tục kéo dài nhằm làm suy yếu Nga, nhưng chắc chắn họ sẽ không đạt được mục đích của mình.
Ông khẳng định rằng, chỉ có đối thoại với Moscow, chứ không phải áp đặt các lệnh trừng phạt, mới là yếu tố tạo điều kiện cho việc đạt được một nền hòa bình bền vững ở Ukraine.