NATO lại rục rịch tập trận“sát sườn” Nga

Các cuộc diễn tập quân sự của NATO có tên hiệu là “Tornado”, với sự tham gia của lính dù Mỹ, hôm nay (20.4) đã bắt đầu tại Estonia, Tổng tư lệnh Lực lượng Quốc phòng nước này cho biết.

Các cuộc diễn tập quân sự với tên mã là Tornado của NATO sẽ diễn ra vào tháng 5.
Các cuộc diễn tập quân sự với tên mã là Tornado của NATO sẽ diễn ra vào tháng 5.
Tonardo sẽ bao gồm các cuộc diễn tập cuối cùng trước khi cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử Estonia có tên Siil 2015 bắt đầu. Hoạt động này dự kiến tổ chức tại quốc gia thành viên NATO này từ ngày 4 đến 15 tháng 5, với sự tham gia của gần 13.000 binh sĩ Mỹ và Estonia.

“Hôm nay, gần 2.000 binh sĩ thuộc lữ đoàn 1 bộ binh của Lực lượng Quốc phòng Estonia, cũng như các sư đoàn nhảy dù Mỹ, sẽ bắt đầu cuộc diễn tập Tonardo trong 5 ngày. Điều này sẽ chứng tỏ mức độ sẵn sàng của họ để tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn hơn là Siil”, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Estonia.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực Baltic là một phần hoạt động quân sự Atlantic Resolve, một minh chứng cho cam kết của Mỹ với các đồng minh NATO trên khắp Đông Âu thông qua huấn luyện quốc tế và hợp tác an ninh.

NATO đã tăng cường hiện diện quân sự dọc theo biên giới phía tây của Nga trong bối cảnh xung đột ở đông nam Ukraina leo thang và cáo buộc Nga có liên quan trong cuộc xung đột này. Tuy nhiên, phía Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc và nhấn mạnh, việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga có thể làm trầm trọng thêm những căng thẳng hiện tại và làm suy yếu an ninh khu vực.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".