'NATO gửi lực lượng viễn chinh tới Ukraine là viễn cảnh tồi tệ nhất'

GD&TĐ - Việc NATO gửi binh sĩ tới chiến đấu trực tiếp tại Ukraine liệu có khả thi và hậu quả nào sẽ đi kèm?

'NATO gửi lực lượng viễn chinh tới Ukraine là viễn cảnh tồi tệ nhất'

"Hỗ trợ quân sự cho Kyiv từ các nước phương Tây đã giảm và điều này gây tổn hại không chỉ cho Ukraine mà còn cho chính những quốc gia đối tác", Cựu Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh - ông Vadim Prystaiko đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời chỉ rõ tình hình hiện tại.

Nhà ngoại giao này nhận xét không phải vô ích khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhắc nhở các đối tác phương Tây về sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ.

Vấn đề mấu chốt ở đây là nếu Ukraine cạn kiệt binh lính và vũ khí do nước ngoài cung cấp, thì các quốc gia trong khối NATO sẽ phải nỗ lực cá nhân, trực tiếp tham gia chiến sự chống lại Nga.

"Và có những quốc gia đang tiếp cận hướng đi này, Vương quốc Anh là một trong những nước đầu tiên trong danh sách", ông Prystaiko nhấn mạnh.

Sau đó khi được hỏi liệu London có sẵn sàng cử binh lính của mình ra mặt trận hay không, ông Prystaiko đã đưa ra một câu trả lời hoa mỹ.

Theo đó, các chính trị gia tất nhiên sẽ bằng mọi cách có thể nhằm từ chối một biện pháp không được ưa thích như vậy và họ sẽ viện ra mọi lý do để bào chữa.

"Nhưng trên thực tế, chúng ta sẽ phải sử dụng lực lượng vũ trang. Đây là lý do tại sao có quân nhân và nhà ngoại giao, để hoạch định cho tương lai", Cựu Đại sứ Ukraine nói rõ.

Cựu Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh - ông Vadim Prystaiko đã đưa ra nhận xét đáng chú ý.

Cựu Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh - ông Vadim Prystaiko đã đưa ra nhận xét đáng chú ý.

Ông Prystaiko nói thêm rằng quyết định sẽ được đưa ra bởi lãnh đạo của một quốc gia cụ thể, dựa trên sự hiểu biết về việc kế hoạch được phát triển có hiệu quả hay không. Các chính trị gia cần nghiên cứu nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả việc chuẩn bị cho điều xấu nhất.

"Viễn cảnh tồi tệ nhất đối với các quốc gia này là buộc phải sử dụng lực lượng viễn chinh của họ ngay trên lãnh thổ Ukraine", ông Prystaiko tóm tắt.

Hiện tại cũng đang có những thông tin trái ngược về dự đoán hành động tiếp theo của Kyiv, một luồng ý kiến cho rằng những cuộc tấn công sẽ được tiến hành trong năm 2024, nhưng bên cạnh đó nhận xét khác lại cho rằng chiến tranh đã bước sang giai đoạn "tiêu hao".

Tên lửa hành trình Storm Shadow là một trong những vũ khí được Anh dùng viện trợ Ukraine.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Techcombank cùng các doanh nghiệp vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Ngày 26/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Techcombank đã vinh dự được Thủ tướng trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Đời sống của nhiều người dân nâng cao hơn nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh BDT

Đời sống nhiều hộ nghèo cải thiện nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau'

GD&TĐ - Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đang đi đúng lộ trình, đạt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành điểm sáng, góp phần thiết thực cải thiện đời sống của hàng trăm nghìn hộ nghèo trên cả nước.