Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước

GD&TĐ - Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước để thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đó là vấn đề được nhấn mạnh trong Hội thảo cấp Trường trọng điểm “Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước để thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” ngày 29/10, do Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Tô Văn Hoà – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng về khoa học, làm cơ sở để đề xuất hoàn thiện pháp luật về kiểm soát quyền lực nhà nước; nhằm hướng tới các mục đích tạo ra một diễn đàn khoa học để cùng nghiên cứu, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam.

Từ đó, đánh giá về hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các chủ thể trong xã hội và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay;

Với mong muốn trở thành một điểm đến của tri thức và là diễn đàn rộng rãi để các nhà nghiên cứu, các giảng viên gặp gỡ, trao đổi; là diễn đàn khoa học bổ ích với tiếng nói từ các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực nhà nước để góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn mới.

2bd36d2a5201ea5fb310.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại Hội thảo, TS. Tạ Quang Ngọc, Khoa Pháp luật hành chính – nhà nước, Trường ĐH Luật Hà Nội nhận định, trong những năm gần đây, với sự lãnh đạo của Đảng thông qua nhiều văn kiện trong các nhiệm kỳ đại hội và được cụ thể ở các nghị quyết của Đảng, Nhà nước ta đã thể chế hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của các hệ thống cơ quan quyền lực, hành pháp, tư pháp nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của kiểm soát quyền lực nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, cần có những nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước.

Trong đó, tiếp tục tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực trong nội bộ của Đảng, hướng mạnh đến sự coi trọng và thượng tôn pháp luật – giá trị pháp quyền trong đời sống xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Đổi hoà bình lấy đất hiếm

GD&TĐ - Cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đều hết lời ca ngợi thoả thuận hoà bình giữa Congo và Rwanda.

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.