Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân biên giới Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được sự quan tâm từ Trung ương và địa phương, diện mạo xã Quảng Đức ngày càng thay đổi, cuộc sống của người dân được nâng cao.

Một góc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.
Một góc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ

Quảng Đức là xã vùng cao biên giới của huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Toàn xã có 928 hộ với 4.041 nhân khẩu sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 94%. Thời gian qua, xã đã phát huy tốt lợi thế, giúp đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Với sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huyện và sự vận động đóng góp của doanh nghiệp, người dân, xã Quảng Đức đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn. Đến nay trục đường chính, đường liên thôn và phần lớn đường ngõ xóm ở xã đều được bê tông, nhựa hóa. 93,3% đường nội đồng cũng đã bê tông, giúp xe cơ giới thuận tiện đi lại phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Trên địa bàn xã có 214ha trồng màu, hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới tiêu chủ động 2 vụ/năm cho 195ha.

Với hạ tầng như vậy, Quảng Đức đã đẩy mạnh phát triển trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp... bằng việc thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy nội lực của địa phương.

Đàn trâu, bò trên địa bàn xã duy trì hơn 800 con/năm; đàn lợn hơn 1.200 con/năm. Quảng Đức cũng tập trung phát triển kinh tế từ rừng; thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn theo quy định của tỉnh, qua đó hỗ trợ 30-50% giá trị các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, từ đó tạo động lực để người dân phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp.

Ông Tằng Cắm Mằn ở bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức cho biết, gia đình được cán bộ xã đến nhà tuyên truyền, vận động chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Được hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà, vịt. Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quảng Đức hỗ trợ cây giống, hướng dẫn xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn nông thôn mới... “Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình trong bản giờ đây yên tâm phát triển kinh tế vườn, rừng”, ông Mằn nói.

Đến nay xã Quảng Đức có 10 hộ thực hiện vườn mẫu. Các trang trại chăn nuôi đều áp dụng công nghệ xử lý chất thải (biogas). Hiện trên địa bàn có HTX Sản xuất thương mại dịch vụ nông lâm Tấn Mài với 7 thành viên, doanh thu bình quân 400 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 30 lao động từ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ các loại cây lương thực, thực phẩm, khai thác và chế biến lâm sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững gồm 19 thành viên, doanh thu bình quân 250 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế có Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức cũng vận động người dân phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Hiện nay, thương mại dịch vụ ở Quảng Đức chiếm tới 35% cơ cấu kinh tế của địa phương.

Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Không chỉ về kinh tế, Quảng Đức còn chăm lo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay, hệ thống điện, trường, trạm, cơ sở văn hóa ở xã đều đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Cả 12 thôn, bản trong xã đều có nhà văn hóa đạt chuẩn. Từ năm 2019, Quảng Đức được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trẻ em trong độ tuổi Tiểu học, THCS đều được gia đình tạo điều kiện đến trường. 100% người dân sinh sống ở xã đều có BHYT.

Xã đã vận động nhân dân, doanh nghiệp hỗ trợ những gia đình khó khăn trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hơn 99% hộ dân trên địa bàn có nhà cấp 3, cấp 4 đạt chuẩn.

Cán bộ chiến sỹ và người dân xã Quảng Đức trồng cây ven đường liên xã, hưởng ứng Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023.
Cán bộ chiến sỹ và người dân xã Quảng Đức trồng cây ven đường liên xã, hưởng ứng Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023.

Một trong những hạn chế của người vùng miền núi, biên giới là vệ sinh nơi ăn, ở. Để giúp bà con ở Quảng Đức nâng cao nhận thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chính quyền xã phối hợp Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thu gom rác. Duy trì thường xuyên “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh các dịp lễ, tết...

Xã đã hợp đồng với Công ty Môi trường Hải Hà thực hiện 2 ngày/lượt thu gom rác thải môi trường về nơi xử lý tập trung theo quy định. Tại các bản Chăn Mùi, Tình Á, Kháy Phầu, Nà Lý, Mả Thầu Phố, Lý Nà và các điểm trung tâm ở xã đều được bố trí thùng thu gom rác. Các thôn, bản thường xuyên phát động nhân dân quét dọn vệ sinh ngõ xóm, nạo vét, thông cống thoát nước tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Với việc đầu tư mạnh cả về kinh tế, an sinh xã hội, đời sống người dân ở Quảng Đức ngày càng được nâng cao. Hết năm 2022, xã chỉ còn 6 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đạt 58,5 triệu đồng/người/năm. Quảng Đức phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ