Nam sinh lớp 6 ra mắt MV 'Rừng khóc' thôi thúc con người bảo vệ thiên nhiên

GD&TĐ - MV 'Rừng khóc' ra mắt với mong muốn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, cứu lấy rừng, kêu gọi mọi người chung tay gìn giữ thiên nhiên tươi đẹp.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), tại Softwater Garden, Hà Nội đã diễn ra sự kiện ra mắt MV đầu tay “Rừng khóc” của ca sỹ Cao Phú Quý với thông điệp kêu gọi thế hệ trẻ, thanh niên Việt Nam cùng chung tay bảo vệ rừng.

Hệ sinh thái rừng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại những hiện tượng thiên tai cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra như: Lũ lụt, sạt lở, hiệu ứng khí hậu nhà kính…; đồng thời là nơi cư trú của các hệ động vật. Rừng là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, đóng góp to lớn vào nền kinh tế quốc gia. Nhưng trong nhiều năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do con người chặt phá rừng dẫn đến diễn biến thời tiết thất thường khiến hàng ngàn ha diện tích rừng Việt Nam bị thiêu rụi.

Cháy rừng đang trở thành vấn đề nghiêm trọng của quốc gia cần có sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan và tất cả người dân để bảo vệ rừng bằng những hành động, cụ thể, rõ ràng. Đó cũng là một trong những lý do mà nhạc sĩ Nam Cương cho ra đời ca khúc “Rừng khóc” đầy ý nghĩa: Chúng ta đang bị mất dần “lá phổi xanh” và để khắc phục chúng ta phải mất rất nhiều năm. Rừng của chúng ta đang khóc, tiếng khóc kêu cứu hàng ngày hàng giờ. Hãy chung tay cứu lấy rừng!

Ca sĩ Cao Phú Quý ra mắt MV Rừng khóc.

Ca sĩ Cao Phú Quý ra mắt MV Rừng khóc.

Với giọng hát cao vút, khỏe, dầy của Phú Quý đã thôi thúc mọi người cần có hành động cụ thể hơn nữa, thiết thực hơn nữa… "Rừng đang buồn, rừng khóc kìa, người ơi… Thiên nhiên giận dữ rồi, Lốc xoáy tàn phá kìa, Muông thú đang kêu gào… Xin hãy cứu lấy rừng, cứu lấy hệ sinh thái của chúng ta".

NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ: MV này không chỉ dành riêng cho Phú Quý mà dành cho tất cả chúng ta - những người yêu thiên nhiên môi trường và mong muốn có môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

Sau MV “Rừng khóc”, ca sĩ Cao Phú Quý sẽ có những hoạt động thiết thực hơn như cùng chung tay trồng rừng với đoàn thanh niên của một số tỉnh thành miền Bắc. Em sẽ dùng tiếng hát của mình lan tỏa tới thế hệ trẻ Việt Nam ý thức rõ hơn về việc vào vệ rừng.

Với sự tham dự của những người yêu mến ca sỹ Cao Phú Quý; sự hỗ trợ và hướng dẫn của các thầy, cô Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sự đồng hành tuyên truyền của các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần vào sự thành công của buổi ra mắt MV “Rừng khóc”.

Cao Phú Quý sinh ngày 13/10/2012, hiện đang là học sinh lớp 6 trường THCS Lý Thái Tổ.

Ngay từ nhỏ Phú Quý đã thể năng khiếu thiên hướng nghệ thuật, từng đạt giải đặc biệt Festival Piano của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm năm 2022; Huy chương Vàng hạng mục đơn ca - Cuộc thi giai điệu tuổi hồng năm 2023 do bộ giáo dục đào tạo tổ chức; Á quân cuộc thi tiếng hát Họa My do Sở văn hóa và thể thao Hà Nội tổ chức năm 2023; Huy chương Vàng Piano quốc tế năm 2023… và rất nhiều giải thưởng khác.

Cao Phú Quý cũng tham gia rất nhiều các chương trình lớn, sự kiện lớn của đài truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND các tỉnh thành trong cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.

Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa