Năm học mới cận kề, hơn 850 học sinh Cà Mau chưa kịp trở về

GD&TĐ - Tỉnh Cà Mau có khoảng 858 học sinh đang ở ngoài tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa thể trở về địa phương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 4/9, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, qua tổng hợp từ các phòng GD&ĐT, đơn vị trường học trực thuộc, toàn tỉnh có 858 học sinh đang ở ngoài tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa trở về địa phương.

Theo đó, học sinh đang bị kẹt lại nhiều nhất là Bình Dương; kế đến là TPHCM, Đồng Nai và Bạc Liêu. Trong số này, nhiều nhất là học sinh THPT với 362 em, kế đến là tiểu học trên 290 học sinh.

Mới đây, trong văn bản hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc chuẩn bị các điều kiện, phương án để tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với giáo viên ra ngoài tỉnh nhưng chưa trở về do thực hiện giãn cách thì sắp xếp, bố trí giáo viên khác dạy thay.

Riêng học sinh ra ngoài tỉnh chưa trở về do thực hiện giãn cách thì phối hợp với các địa phương tạo điều kiện cho các em học tập tại địa phương đó và ngược lại; khi tình hình dịch bệnh ổn định tiến hành sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp.

Trước đó, Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TP Cà Mau, đơn vị, trường học trực thuộc Sở rà soát, lập danh sách tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ra khỏi tỉnh nhưng không trở về được do tình hình dịch bệnh.

Qua rà soát, Sở GD&ĐT ghi nhận tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đi ra ngoài tỉnh là 200 người. Trong đó, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT có 33 người và trường học trực thuộc phòng GD&ĐT có 167 người.

Theo Sở GD&ĐT, đa số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đi khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám bệnh; một số trường hợp về quê chịu tang bố, mẹ, thăm người thân bị bệnh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.