Nam Định phát động chiến dịch chung tay làm sạch môi trường biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 27/10, tại xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) đã diễn ra chương trình ra quân làm sạch bờ biển hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Các em học sinh cùng đoàn viên, thanh niên xã Hải Lý tích cực tham gia hoạt động làm sạch môi trường biển quê hương.
Các em học sinh cùng đoàn viên, thanh niên xã Hải Lý tích cực tham gia hoạt động làm sạch môi trường biển quê hương.

Về dự có ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Kim Tinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Về phía tỉnh Nam Định có bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Triệu Văn Thái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Đại biểu huyện có ông Trần Minh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu; cùng các ông bà trong Ban thường vụ, ban chấp hành; lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu và chính quyền, nhân dân và đoàn viên thanh niên xã Hải Lý.

Phong trào bảo vệ môi trường biển quê hương được xã Hải Lý rất chú trọng.

Phong trào bảo vệ môi trường biển quê hương được xã Hải Lý rất chú trọng.

Theo ban tổ chức, ngày 9/11 hàng năm đã trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 có hiệu lực; được Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ công bố tại Hà Nội ngày 08/11/2013.

Thời gian qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, lan tỏa rộng rãi tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Sở Tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND huyện Hải Hậu đã tổ chức chương trình ra quân làm sạch biển tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu.

Sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã cùng với các ban ngành, nhân dân cùng ra quân làm sạch bờ biển.

Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Lý cho biết, hoạt động ra quân “Chung tay làm sạch biển quê hương” được xã Hải Lý tổ chức thường niên đã có sức lan tỏa rộng lớn trong mọi tầng lớp nhân dân về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển nói riêng. Qua đây, mỗi tình nguyện viên, nhất là các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

Các đại biểu cùng học sinh tham gia bảo vệ môi trường biển.

Các đại biểu cùng học sinh tham gia bảo vệ môi trường biển.

Lực lượng Biên phòng cũng tích cực tham gia chương trình cùng nhân dân địa phương.

Lực lượng Biên phòng cũng tích cực tham gia chương trình cùng nhân dân địa phương.

Rác thải tại bờ biển sẽ được thu gom và tập kết lên bờ để chờ xử lý.
Rác thải tại bờ biển sẽ được thu gom và tập kết lên bờ để chờ xử lý.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho các em học sinh.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho các em học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.